Vì sao Mỹ cấm vận vũ khí với Campuchia?

0:00 / 0:00
0:00
Một lính Campuchia đứng gác ở Phnom Penh. (Ảnh: Reuters)
Một lính Campuchia đứng gác ở Phnom Penh. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 8/12, Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí và các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới với Campuchia vì cho rằng Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này, cùng với lý do nhân quyền và tham nhũng.

Hành động của Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy Washington đang nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực, trong bối cảnh Campuchia được cho là đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh ở khu vực.

Chưa rõ lệnh cấm này sẽ có tác động đến đâu. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hoà bình Stockholm, Mỹ không phải một nhà cung cấp vũ khí cho Campuchia.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Campuchia vào danh sách các quốc gia cấm xuất khẩu vũ khí.

“Campuchia tiếp tục để Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng cơ sở chuyên dụng bên Vịnh Thái Lan bất chấp phản đối của Mỹ", thông báo cho biết.

Chưa rõ lệnh cấm này sẽ có tác động đến đâu. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hoà bình Stockholm, Mỹ không phải một nhà cung cấp vũ khí cho Campuchia.

Tháng trước, Washington trừng phạt hai quan chức cấp cao của Campuchia với cáo buộc tham nhũng liên quan đến quân cảng Ream, nơi giới chức Mỹ phàn nàn về sự thiếu minh bạch liên quan đến hoạt động xây dựng của Trung Quốc.

Thông báo về lệnh cấm vận được đưa ra khi cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ Dereck Chollet dự kiến có chuyến đi đến Campuchia, nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022, và Indonesia, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia chưa phản hồi đề nghị bình luận về vấn đề này.

Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành hạn chế xuất khẩu mới để ngăn Campuchia tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng, hàng quân sự ít nhạy cảm cũng như vật phẩm và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG