Vì sao HLV Park Hang-seo bất ngờ gọi thêm 4 cầu thủ vào U23 Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa quyết định triệu tập thêm 4 cầu thủ vào đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31 theo yêu cầu chuyên môn của HLV Park Hang-seo.

Cả 4 cầu thủ này đều thuộc biên chế CLB Viettel, gồm: Trần Danh Trùng, Hoàng Hùng, Nguyễn Hữu Thắng và Khuất Văn Khang. Trong số này, Danh Trung và Hữu Thắng từng nhiều lần được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam. CLB Viettel hôm nay xác nhận đã nhận được thông báo từ VFF. Các cầu thủ sẽ sớm tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam để luyện tập.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã gọi bổ sung 5 cầu thủ vào đội tuyển U23 Việt Nam. Đáng chú ý là Hải Long, Lê Xuân Tú hay Đặng Văn Tới. Quân số đội tuyển U23 Việt Nam hiện đã nâng lên 37 cầu thủ.

Vì sao HLV Park Hang-seo bất ngờ gọi thêm 4 cầu thủ vào U23 Việt Nam? ảnh 1

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa có màn cọ xát trước U20 Hàn Quốc trước thềm SEA Games 31 (ảnh Huỳnh Huỳnh)

Tại SEA Games 31, BTC cho phép các đội bóng đăng ký 20 cầu thủ, đồng thời được quyền thay thế tối đa 15 người để phòng trường hợp có ca mắc COVID-19. HLV Park Hang-seo cho biết, ông và BHL vì vậy đã cân đối lực lượng đội tuyển U23 Việt Nam khoảng 25-26 cầu thủ, dù đã cơ bản xác định bộ khung chính.

Chuẩn bị cho đại hội, U23 Việt Nam vừa có 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Theo kế hoạch, ngày 30/4 toàn đội sẽ di chuyển lên Phú Thọ. Vòng đấu bảng môn bóng đá nam được tổ chức trên sân vận động Việt Trì. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng trận ra quân trước U23 Indonesia ngày 6/5.

BTC địa phương hiện đang lên phương án phát hành và phân phối vé xem các trận đấu tại vòng bảng. Theo đó, vé sẽ gồm 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam vào bán kết, vé sẽ có 3 mệnh giá: 300.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".