HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung Hai Long dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều hôm nay 25/4, HLV Park Hang-seo đã quyết định trao cơ hội cho tiền vệ Nguyễn Hai Long trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.
HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung Hai Long dự SEA Games 31 ảnh 1

Theo thông tin Tiền Phong mới nhận được, HLV Park Hang-seo đã gọi bổ sung tiền vệ Nguyễn Hai Long lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31, chưa đầy hai tuần trước khi giải đấu khởi tranh. Đây cũng là cầu thủ thứ 10 thuộc biên chế CLB bóng đá Hà Nội trong danh sách đội U23.

Hiện, vẫn chưa rõ Hai Long có nằm trong danh sách rút gọn để tham dự SEA Games hay không. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 20 cầu thủ. Trường hợp có ca mắc COVID-19, các đội có quyền thay tối đa 15 người. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng phải dự trù khả năng cầu thủ chấn thương nên việc bổ sung thêm Hai Long là cần thiết.

Trước khi khoác áo CLB bóng đá Hà Nội, Hai Long thi đấu rất hay khi còn ở Than Quảng Ninh. Ở vòng loại U23 châu Á 2022, Hai Long cũng đóng góp một đường kiến tạo.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam vừa có 2 trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc. Các học trò HLV Park Hang-seo vẫn để lại nỗi lo về khả năng dứt điểm, cũng như việc vận hành lối chơi chưa thực sự nhuần nhuyễn.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Lester. Bảng B gồm các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. Mục tiêu đặt ra với thầy trò HLV Park Hang-seo là bảo vệ ngôi vô địch. Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách chính thức dự đại hội vào phiên họp kỹ thuật ngày 5/5.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.