HLV Park Hang-seo chốt danh sách chính thức U23 Việt Nam dự SEA Games 31?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Park Hang-seo dự kiến sẽ chỉ chốt danh sách chính thức đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 31 sát ngày ra quân trước Indonesia.

Cụ thể theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia ở trận ra quân SEA Games 31, diễn ra hôm 6/5 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Để chuẩn bị cho đại hội, nhà cầm quân Hàn Quốc vừa qua đã triệu tập 30 tuyển thủ, gồm 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Khá nhiều người hiện chờ đợi ông Park công bố danh sách chính thức đội tuyển U23 Việt Nam sau trận giao hữu lượt về với U20 Hàn Quốc hôm nay. Tuy nhiên, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ông Park có thể sẽ chốt danh sách chính thức tại cuộc họp kỹ thuật ngày 5/5.

HLV Park Hang-seo chốt danh sách chính thức U23 Việt Nam dự SEA Games 31? ảnh 1

Hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc giúp HLV Park Hang-seo đánh giá lại lực lượng của U23 Việt Nam. Ảnh Huỳnh Huỳnh

Về cơ bản, HLV Park Hang-seo đã có phương án xây dựng bộ khung chính của đội tuyển U23 Việt Nam. Bộ ba trên 23 tuổi Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh được xác định sẽ là “trái tim” chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch. Một số trường hợp chắc suất được nhắc tới là các hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, hay thủ môn Văn Toản…Tuy nhiên, ông Park hiện vẫn cân nhắc các trường hợp khác cũng như phương án dự bị.

19h hôm nay 22/4, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu lượt về với U20 Hàn Quốc trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là dịp để ông Park thử nghiệm đội hình chính ở SEA Games 31, cũng như sàng lọc thêm những nhân tố mới. Sau khi ngồi dự bị ở trận lượt đi, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh có thể được sử dụng ở trận đấu tối nay.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Lester. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. Các trận đấu vòng bảng được tổ chức trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.