HLV Park Hang-seo tự tin U23 Việt Nam sẽ tốt hơn theo thời gian

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo tự tin U23 Việt Nam sẽ tốt hơn theo thời gian
TPO - Trước thềm SEA Games 31, người hâm mộ khá lo lắng khi U23 Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề, từ hệ thống chiến thuật, nhân sự đến chất lượng tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo tỏ ra khá bình thản. Ông tự tin với các lựa chọn hiện tại và cho rằng đội sẽ ngày một tốt hơn.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 21/04, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết “trận hòa 1-1 với U20 Hàn Quốc cách đây ít ngày trên sân Việt Trì là để thử nghiệm các cầu thủ mới được triệu tập nhưng chưa có cơ hội ra sân”, còn trận tái đấu vào lúc 19h00 ngày 22/04 “sẽ mang lại đánh giá cụ thể hơn khi có tăng cường của những nhân tố mới, bao gồm các cầu thủ hơn tuổi”.

Về vấn đề trung vệ lệch trái, HLV Park Hang-seo nói: “Chúng ta hiện có một vài trung vệ từng xuất hiện ở ĐT Việt Nam như Thanh Bình hay Việt Anh, trong đó Thanh Bình có thể đá lệch trái. Ngoài ra còn có Quang Vinh, song cậu ấy đang chấn thương. Tại các giải đấu ở UAE và Dubai, chúng tôi có thử nghiệm Quang Thịnh và Tuấn Tài, một hậu vệ trái nhưng có thể chơi trung vệ lệch trái. Tôi vẫn đang tìm kiếm trước khi chọn ra phương án tốt nhất”.

Ông cũng không cảm thấy bàn thua ở trận hòa 1-1 với U20 Hàn Quốc mang đến nỗi lo về khả năng chống bóng bổng cũng như các pha đá phạt cố định. “Ban huấn luyện có nhiều bài tập để đối phó với tình huống này. Tuy nhiên, nếu như Thanh Bình, Việt Anh nắm rõ yêu cầu chiến thuật bởi từng khoác áo ĐTQG, nhiều cầu thủ mới chưa quen và cần thêm thời gian để thích ứng.

HLV Park Hang-seo tự tin U23 Việt Nam sẽ tốt hơn theo thời gian ảnh 1

ĐT U23 Việt Nam trong trận hòa 1-1 với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Dù sao thì đó không phải vấn đề nghiêm trọng. Dàn cầu thủ của chúng ta đang có thể hình rất tốt, từ Thanh Bình, Việt Anh đến Tiến Linh và cả thủ môn. Tôi không nghĩ rằng chống bóng bổng là điểm yếu của U23 Việt Nam”.

Trên hàng công, HLV Park Hang-seo tự tin khi các cầu thủ quá tuổi có thể cáng đáng khâu tìm kiếm bàn thắng. Ông cho biết, “vị trí tiền đạo ngoài Tiến Linh còn có Xuân Tú, Thanh Minh hay Hoàng Đức để có thể đá tiền đạo”. Vì vậy, U23 Việt Nam “đang có rất nhiều sự lựa chọn”. Điều này tương tự vấn đề chiến thuật. Theo chiến lược gia 64 tuổi, “3-4-3 hay 3-5-2 chỉ là các con số”.

“Nó không quá quan trọng”, ông nói, “chúng tôi luôn có hai sự lựa chọn sơ đồ chiến thuật, và điều cần thiết là làm sao để trận đấu có biện pháp, có đối sách với chiến thuật đối phương, hoặc khi đá 2 tiền đạo thì họ phải phối hợp với nhau thế nào, cầu thủ ra sân thực hiện nhiệm vụ ra sao, di chuyển kiểu gì”.

Trong cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo liên tục nhấn mạnh, vấn đề chỉ là thời gian để kết hợp mọi thứ. Từ nay đến khi SEA Games khởi tranh, U23 Việt Nam có đủ thời giờ cho việc đó. Vì vậy, như ông nói, không gì phải lo lắng cả.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.