Vì sao đội hình U23 Việt Nam không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 20?

HHTO - Điều lệ ASIAD 20 cho phép các đội tuyển bóng đá nam sử dụng tối đa 3 cầu thủ quá tuổi theo quy định U23+3. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không lựa chọn phương án này. Đằng sau quyết định ấy không chỉ là câu chuyện về độ tuổi mà còn liên quan đến chiến lược xây dựng lực lượng, cơ hội thi đấu của cầu thủ trẻ và định hướng phát triển bóng đá Việt Nam.

Theo điều lệ môn bóng đá nam ASIAD 20, các đội được phép sử dụng tối đa 3 cầu thủ quá tuổi bên cạnh lực lượng U23 - thường gọi là U23+3. Quy định này mở ra thêm phương án để các đội tăng cường kinh nghiệm và sức mạnh ở những vị trí cần thiết.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không lựa chọn phương án này. Đáng chú ý hơn, trong danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 20, có tới 13 cầu thủ thuộc lứa U21.

Điều này cho thấy cách xây dựng lực lượng của U23 Việt Nam có sự nghiêng đáng kể về nhóm cầu thủ trẻ. Thay vì bổ sung những nhân tố quá tuổi, đội tuyển trao cơ hội cho nhiều cầu thủ vẫn còn trong độ tuổi U21 được thi đấu tại một sân chơi cấp châu lục.

Không dùng suất quá tuổi để mở rộng cơ hội cho lứa U21

Nếu mục tiêu duy nhất là tăng cường sức mạnh tức thời, việc sử dụng các suất quá tuổi có thể đem lại thêm lựa chọn về kinh nghiệm và khả năng xử lý những thời điểm khó khăn trong trận đấu.

Tuy nhiên, suất U23+3 là quyền lựa chọn, không phải yêu cầu bắt buộc. Khi lực lượng hiện tại đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, ban huấn luyện có thể ưu tiên trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ để họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với U23 Việt Nam, 13/23 cầu thủ thuộc độ tuổi U21 là con số đáng chú ý, trong đó cầu thủ nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi. Điều đó có nghĩa, hơn một nửa đội hình đăng ký cho ASIAD 20 vẫn còn đủ tuổi thi đấu ở cấp độ U21.

Đây là nhóm cầu thủ còn nhiều thời gian để phát triển và có thể trở thành lực lượng quan trọng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Việc được thi đấu tại ASIAD cũng mang lại cho họ trải nghiệm trước những đối thủ có trình độ khác nhau ở châu Á, điều mà các giải đấu trong nước khó có thể thay thế hoàn toàn.

815209438-10227791698337462-6793635132616865086-n.jpg
U23 Việt Nam đã thi đấu 2/3 trận tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 20, hướng tới trận đấu gặp U23 Uzbekistan để giành suất vào Tứ kết. (Ảnh: Nam Trung)

ASIAD 20 không chỉ là câu chuyện thành tích

Việc lựa chọn lực lượng trẻ cũng cần được đặt trong bối cảnh định hướng chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo. Trước đó, VFF từng tính phương án cử đội U21 tham dự ASIAD 2026, hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2027. Sau đó, kế hoạch được điều chỉnh để U23 Việt Nam đại diện bóng đá Việt Nam tranh tài tại đại hội.

Vì vậy, dù đội hình cuối cùng không phải một đội U21, việc có tới 13 cầu thủ U21 trong danh sách 23 cầu thủ vẫn cho thấy yếu tố phát triển lực lượng trẻ được đặt vào quá trình xây dựng trẻ hóa đội hình.

Điều này cũng lý giải phần nào việc U23 Việt Nam không tận dụng các suất cầu thủ quá tuổi. Khi lựa chọn một cầu thủ trên độ tuổi quy định, đội tuyển đồng thời phải cân nhắc cơ hội thi đấu của một cầu thủ trẻ ở cùng vị trí.

815367269-10227791700817524-2698769499366718361-n.jpg
Văn Thuận (sinh năm 2006) và Lê Phát (sinh năm 2007) là hai nhân tố trẻ của U23 Việt Nam. (Ảnh: Nam Trung)

Tất nhiên, trẻ hóa lực lượng không đồng nghĩa với việc đội tuyển chắc chắn đạt hiệu quả chuyên môn cao hơn. Các cầu thủ trẻ có thể thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm chịu sức ép lớn, trong khi một cầu thủ quá tuổi phù hợp có thể mang lại khả năng tổ chức và sự ổn định cho đội bóng.

Bởi vậy, việc không sử dụng cầu thủ quá tuổi có thể xem là một lựa chọn về định hướng nhân sự, thay vì một sự khẳng định rằng đội hình trẻ luôn hiệu quả hơn.

Với U23 Việt Nam, ASIAD 20 vì thế mang đến một bài kiểm chứng đáng chú ý: 13 cầu thủ U21 sẽ phải chứng minh khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, trong khi toàn đội đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

hht1489.jpg

Cùng chuyên mục

Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

TPO - Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (Đồng Nai) mới đây phát đi cảnh báo sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về xe khách nghi giả mạo nhà xe Toàn Thắng đón khách trên Quốc lộ 51, khu vực gần trường. Theo phản ánh, có trường hợp xe chở sinh viên đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội hành hung cô giáo có thể bị xử lý thế nào theo pháp luật?

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội hành hung cô giáo có thể bị xử lý thế nào theo pháp luật?

TPO - Nam sinh học lớp 12 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) bị bắt khẩn cấp sau khi có hành vi đấm cô giáo ngay trong lớp học. Dù còn ngồi trên ghế nhà trường, nam sinh vẫn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và các căn cứ pháp luật liên quan.

Được tiêu tiền không giới hạn vì lỗi ngân hàng, nữ sinh Malaysia tiêu hết 83 tỉ đồng

Được tiêu tiền không giới hạn vì lỗi ngân hàng, nữ sinh Malaysia tiêu hết 83 tỉ đồng

TPO - Một nữ sinh người Malaysia nhận được đặc quyền tiêu tiền không giới hạn do lỗi của ngân hàng đối với tài khoản của cô. Cô không báo cho ngân hàng mà chi tiêu xa hoa hết hơn 83 tỉ đồng. Sự việc này đang được chia sẻ lại trên nhiều trang mạng vì những tình tiết khó tin, bao gồm cả việc xử lí nữ sinh này.