Vì sao Công Phượng không thi đấu khi TPHCM đọ sức Hà Nội?

Công Phượng lỡ cuộc đối đầu với Quang Hải ở cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 vì thẻ phạt.
Công Phượng lỡ cuộc đối đầu với Quang Hải ở cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 vì thẻ phạt.
TPO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không được thi đấu ở trận Bán kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 giữa Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội.    

Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy không có khán giả vào ngày 16/9 tới. Lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên tại Siêu cúp Quốc gia 2019 trên sân Thống Nhất, Công Phượng đã ghi bàn. Tuy nhiên, Tp Hồ Chí Minh vẫn thua chung cuộc 1-2 trước CLB Hà Nội.

Giới hâm mộ đã rất chờ đợi cuộc đối đầu giữa đôi bên sắp tới, với điểm nhấn là cuộc cạnh tranh giữa Công Phượng và Quang Hải. Cả hai đều vừa “nổ súng” ở Tứ kết.

Tuy nhiên theo thông tin từ VPF hôm nay, Công Phượng sẽ không được ra sân ở trận đấu này. Lý do, anh đã nhận đủ 2 thẻ vàng và theo quy định sẽ phải nghỉ thi đấu 1 trận. Đây là chuyện rất đáng tiếc đối với Công Phượng cũng như CLB Tp Hồ Chí Minh. Cựu tiền đạo HAGL sẽ chỉ có thể tiếp tục thi đấu tại cúp Quốc gia trong trường hợp đội bóng của anh giành chiến thắng trước CLB Hà Nội.

Liên quan đến cặp Bán kết thứ 2 giữa Viettel và Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng mới đây đã lên tiếng yêu cầu Ban Trọng tài VFF phân công trọng tài một cách công tâm. Thông tin của Tiền Phong cho biết, ở trận đấu này, Ban trọng tài đã phân công trọng tài chính và 2 trợ lý là người Hải Phòng làm nhiệm vụ.

HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Hải Phòng và Quảng Ninh có dư luận là “thân tình” với nhau. Ông Trương Việt Hoàng đề nghị Ban Trọng tài VFF phân công lại. Tuy nhiên, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền ở đợt tập huấn vừa qua tại Hà Nội có nhiều trọng tài Hải Phòng. Trong khi đó, trọng tài Hà Nội không thể được phân công bắt trận Viettel-Quảng Ninh do CLB Hà Nội cũng đá bán kết.

Ông Dương Văn Hiền cho biết do tính chất căng thẳng của hai trận đấu, Ban Trọng tài đã phân công những trọng tài tốt nhất làm nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG