Vì Baggott, người hâm mộ Indonesia nổi điên với Ban tổ chức AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Vì Baggott, người hâm mộ Indonesia nổi điên với Ban tổ chức AFF Cup
TPO - Người hâm mộ Indonesia đã tràn vào Facebook của AFF Cup để 'làm loạn' về trường hợp của trung vệ Elkan Baggott. Thậm chí, các CĐV quá khích của Indonesia còn đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ với đội tuyển Việt Nam.

Do đi chung chuyến bay với F0, trung vệ Elkan Baggott của ĐT Indonesia đã bị cơ quan y tế Singapore đưa đi cách ly 5 ngày dù có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, dẫn đến bỏ lỡ trận đấu với ĐT Việt Nam vào tối 15/12.

Elkan Baggott là 1 trong 3 cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở châu Âu được HLV Shin Tae-yong triệu tập cho AFF Cup 2020. Hôm 8/12, anh từ Anh bay tới Singapore để hội quân cùng các đồng đội và ngồi dự bị trong trận gặp Lào.

Sự vắng mặt của Elkan Baggott sẽ khiến cho hàng thủ của Indonesia không có nhiều sự lựa chọn trong trận đấu quan trọng gặp Việt Nam. Elkan có bố là người Anh và mẹ là người Indonesia. Cầu thủ này đang định cư ở Anh vào thi đấu cho CLB Ipswich Town.

Vì Baggott, người hâm mộ Indonesia nổi điên với Ban tổ chức AFF Cup ảnh 1

'Việt Nam trả các người bao nhiêu tiền?'

Người hâm mộ Indonesia đã rất tức giận với thông tin Elkan Baggott phải cách ly dù đã ngồi dự bị ở AFF Cup 2020. Họ tràn vào fanpage AFF Suzuki Cup để bình luận với dòng chữ #SaveElkanBaggot (Giải cứu Elkan Baggot) trong tất cả những bài viết gần đây của trang này. Họ gọi AFF Cup 2020 là "Mafia Cup" và cho rằng nước chủ nhà Singapore đang cố tình chơi xấu Indonesia.

Vì Baggott, người hâm mộ Indonesia nổi điên với Ban tổ chức AFF Cup ảnh 2

Thậm chí, có người hâm mộ còn đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ với ĐT Việt Nam. 'Việt Nam đã trả các người bao nhiêu tiền?' là câu bình luận mà người này viết khắp nơi nhằm bêu xấu ban tổ chức AFF Cup và ĐT Việt Nam.

Trước trận đấu gặp Việt Nam, Indonesia cũng nhận tin không vui khi không thể có sự phục vụ của một ngôi sao khác đang thi đấu ở châu Âu là Egy Maulana. Cầu thủ này đang thi đấu ở châu Âu và không được đội bóng chủ quản tạo điều kiện về tham dự AFF Cup 2020.

MỚI - NÓNG