Vật lộn với sóng gió, cứu 8 ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa

TPO - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) vừa ứng cứu thành công 8 ngư dân gặp nạn tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Vietnam MRCC cho biết, hồi 16h08, ngày 12/11, trung tâm nhận được tin tàu QNg 55985 TS, do ông Nguyễn Văn Leo làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (trú tại Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị gãy trục láp máy, trôi dạt trên biển. Trên tàu có tổng cộng 8 người.

Tàu gặp nạn tại vị trí tọa độ 15-53N; 113-57E, gần đảo Bông Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Vật lộn với sóng gió, cứu 8 ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa ảnh 1

Tàu cứu hộ SAR 412 đưa 8 ngư dân cùng tàu QNg 55985 về biển Bình Định. Ảnh Vietnam MRCC cung cấp.

Tại thời điểm đó, gió cấp 7 do ảnh hưởng của khí lạnh tăng cường, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét. Tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp để cứu 8 thuyền viên, vì tàu có thể chìm bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho toàn bộ thuyền viên trên tàu QNg 55985 TS, và khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo Vietnam MRCC cấp tốc ứng cứu ngư dân. Vietnam MRCC đã cử tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng ra ứng cứu.

Đến 15h15 ngày 13/11, sau gần một ngày đêm vận lộn với sóng gió, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá QNg 55985 TS đang trôi dạt cách Đà Nẵng 260 hải lý. Tình trạng các thuyền viên tàu cá sức khoẻ suy yếu do phải vật lộn với các sóng gió lớn để duy trì tàu không bị chìm.

Đến 15h45 cùng ngày, tàu SAR 412 rời Hoàng Sa đưa toàn bộ thuyền viên và tàu bị nạn về bờ.

Dự kiến 20h00 ngày 14/11, tàu SAR 412 sẽ đưa 8 thuyền viên bị nạn của tàu cá QNg 55985 TS về Bình Định an toàn.

Trong nửa đầu tháng 11, Vietnam MRCC đã ứng cứu thành công 10 ngư dân tàu QNg 94780 (Quảng Ngãi); cứu 1 thuyền viên tàu FRANBO PROSPECT bị đau ruột thừa; cứu 3 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 trong vụ va chạm với tàu Nam Vỹ 69, hiện việc tìm kiếm 8 người mất tích vẫn tiếp tục…

MỚI - NÓNG