Varane chấn thương, MU tan hoang hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
Varane chấn thương, MU tan hoang hàng thủ
TPO - Lượt trận đấu quốc tế luôn là nỗi ác mộng với các CLB vì những siêu sao của họ có thể chấn thương bất kỳ lúc nào. MU là 'nạn nhân' mới nhất với trường hợp của trung vệ Raphael Varane.

Trung vệ Raphael Varane ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết Nations League gặp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngôi sao của MU chỉ có thể thi đấu đến phút 43 vì gặp chấn thương sau tình huống cố gắng cản phá và phải rời sân nhường chỗ cho Dayot Upamecano. HLV Didier Deschamps đã buộc trung vệ này rời sân vì không muốn chấn thương của cầu thủ này tồi tệ hơn.

Varane có thể tự mình đi ra khỏi sân mà không cần sự trợ giúp của nhân viên y tế. Sau đó, anh cũng lên khán đài để theo dõi trận đấu. Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng chung cuộc nhờ vào bàn thắng gây tranh cãi ở phút 80 của tiền đạo Mbappe. Hàng thủ của Les Blues cũng thi đấu khá tốt dù không có mặt Varane. Nhà đương kim vô địch thế giới đã có một danh hiệu rất quý giá ngay trước khi World Cup 2022 diễn ra.

Đội tuyển Pháp mừng thắng trận nhưng ban huấn luyện MU như ngồi trên đống lửa với trường hợp của Varane. Cầu thủ người Pháp đang là trụ cột của đội bóng thành Manchester. Người đá cặp với Varane là Harry Maguire cũng đang phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân. Điều này đồng nghĩa với việc MU đối mặt với khả năng mất cặp đôi trung vệ số 1 trước loạt trận khó khăn sắp tới.

Họ sẽ phải gặp Leicester City vào cuối tuần này trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh trước khi đụng độ với Atalanta tại Champions League vào giữa tuần sau. Nếu Varane và Harry Maguire không thể thi đấu, Victor Lindelof và Eric Bailly sẽ là cặp trung vệ của MU.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.