UEFA Nations League

Italia đánh bại Bỉ thuyết phục, HLV Mancini đi vào lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
Italia đánh bại Bỉ thuyết phục, HLV Mancini đi vào lịch sử
TPO - Sau trận thua đáng quên trước Tây Ban Nha ở bán kết Nations League, đội tuyển Italia đã trở lại mạnh mẽ để đánh bại đội bóng số 1 thế giới Bỉ ở trận tranh hạng 3.

Italia đã giành chiến thắng trước Bỉ tại tứ kết Euro 2020 mùa hè vừa qua. Azzurri không có sự phục vụ của trung vệ Bonucci do cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Tây Ban Nha ở bán kết. HLV Roberto Mancini đã quyết định đưa Acerbi, Raspadori, Berardi ra sân ngay từ đầu với hy vọng thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Trong khi đó, đội tuyển Bỉ gặp tổn thất to lớn khi 3 ngôi sao hàng đầu của họ là Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku không ra sân ngay từ đầu.

Italia đánh bại Bỉ thuyết phục, HLV Mancini đi vào lịch sử ảnh 1

Với chất lượng cầu thủ của đôi bên, trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ hiệp 1. Liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng được tung ra, trong đó có tình huống bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc của Saelemaekers với cú sút đưa bóng trúng xà ngang. Chiesa cũng suýt chút nữa mang về bàn mở tỷ số cho Italia vào thời điểm cuối hiệp 1 nhưng thủ môn Courtois đã phản xạ rất xuất sắc.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã không phải đợi lâu. Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền vệ Nicolo Barella volley như 'tên lửa', đánh bại thủ môn đang khoác áo Real Madrid. Barella là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Inter Milan và Italia. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của cầu thủ sinh năm 1997 cho đội bóng áo màu Thiên Thanh.

Italia đánh bại Bỉ thuyết phục, HLV Mancini đi vào lịch sử ảnh 2

Bỉ sau đó cũng có cơ hội ghi bàn nhưng tiền đạo thay thế Lukaku là Batshuayi lại đưa bóng trúng khung gỗ trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách. Không ghi được bàn gỡ hòa, Bỉ tiếp tục nhận bàn thua trên chấm penalty sau tình huống Chiesa bị phạm lỗi. Từ khoảng cách 11m, Berardi không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên cho Italia.

Italia đánh bại Bỉ thuyết phục, HLV Mancini đi vào lịch sử ảnh 3

Kevin De Bruyne vào sân từ phút 60 và đã giúp cho thế trận tấn công của Bỉ khởi sắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả những gì mà đội bóng số 1 thế giới có thể làm được là bàn thắng phút 86 từ tình huống xâu kim của cầu thủ 20 tuổi De Ketelaere. Người kiến tạo không ai khác ngoài Kevin De Bruyne. Thời gian còn lại là không đủ để Bỉ lội ngược dòng như đội tuyển Pháp ở bán kết.

Như vậy, Italia là đội tuyển giành hạng ba ở Nations League 2021. Đây là chiến thắng thứ 30 sau 44 trận của HLV Mancini, biến ông trở thành chiến lược gia đạt cột mốc 30 trận thắng nhanh nhất lịch sử bóng đá Italia.

ĐỘI HÌNH ITALIA VS BỈ

ITALIA (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Emerson; Nicolo Barella (Cristante 71'), Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini (Jorginho 71'); Domenico Berardi, Giacomo Raspadori (Moise Kean 65'), Federico Chiesa.

BỈ (3-4-2-1): Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen; Timothy Castagne, Axel Witsel, Youri Tielemans (De Bruyne 60'), Alexis Saelemaekers (De Ketelaere 60'); Hans Vanaken, Yannick Carrasco; Michy Batshuayi.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.