Cầu thủ Tây Ban Nha giận dữ vì bàn thắng gây tranh cãi của Mbappe

0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ Tây Ban Nha giận dữ vì bàn thắng gây tranh cãi của Mbappe
TPO - Cầu thủ Tây Ban Nha và các chuyên gia bóng đá cho rằng Mbappe đã việt vị khi ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Pháp ở chung kết Nations League.

Nhận bóng trong thế trống trải, Mbappe dễ dàng đánh lừa Simon, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 80. VAR sau đó can thiệp để xem bàn thắng có hợp lệ hay không. Nhưng nó cũng chỉ khiến các cầu thủ áo trắng phải lui màn ăn mừng của mình lại chút ít. Bàn thắng vẫn được công nhận và nó gây ra rất nhiều tranh cãi. Bởi các pha quay chậm đều cho thấy Mbappe đã việt vị khá rõ.

Các trọng tài cho rằng hậu vệ Tây Ban Nha Eric Garcia đã cố gắng chạm vào bóng trước khi quả bóng đến chân của Mbappe, điều này đã giúp cho cầu thủ người Pháp không bị việt vị. Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Tây Ban Nha Sergio Busquets nói rằng lời giải thích của trọng tài là "không có ý nghĩa".

"Đối với chúng tôi trên sân, bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Pháp đã việt vị. Trọng tài nói với chúng tôi rằng Eric Garcia đã cố gắng chạm bóng nên đối phương không việt vị nhưng điều đó không có ý nghĩa gì", Busquets nói với El Chiringuito TV.

Eric Garcia nói thêm: "Đó rõ ràng là việt vị. Trọng tài nói với tôi rằng tôi đã cố gắng chạm bóng. Tôi nên làm gì? Bước sang một bên và để anh ta chạy?".

Trong khi đó, chuyên gia của Sky Sports, Jamie Redknapp cũng không đồng ý với quyết định của trọng tài.

"Mbappe có tốc độ đáng kinh ngạc nhưng cậu ấy đã chọn sai thời điểm. Ngay từ khi Theo Hernandez chuyền bóng, Mbappe đã việt vị. Garcia đã chạm bóng nên trọng tài cho rằng đã bước sang tình huống bóng mới. Nhưng đây là cách giải thích thực sự kém vì Garcia là hậu vệ, cậu ấy phải cố gắng ngăn chặn tình huống bóng chứ không phải trả bóng về thủ môn. Theo tôi quan sát, tình huống tương tự như này đã diễn ra khoảng 18 tháng nay và với những ảnh hưởng của nó trong trận chung kết, đây là vấn đề mà các trọng tài phải thảo luận", ông cho biết.

Bàn thắng gây tranh cãi của Mbappe đã giúp Pháp đăng quang UEFA Nations League 2020/21. Nhà đương kim vô địch thế giới đã có một danh hiệu rất quý giá ngay trước khi World Cup 2022 diễn ra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.