Brazil đứt mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup Nam Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Brazil đứt mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup Nam Mỹ
TPO - Tạo ra không ít cơ hội nhưng Brazil không thể chọc thủng lưới Colombia và đành chấp nhận đứt mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Với 9 trận mở màn toàn thắng, Brazil đã trở thành cỗ máy chiến thắng không thể ngăn cản ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Không chỉ sở hữu hàng công mạnh nhất (22 bàn), đội bóng của HLV Tite còn để thủng lưới ít nhất. Rạng sáng nay, đoàn quân áo vàng xanh tự tin hành quân tới Barranquilla với mục tiêu giành chiến thắng thứ 10 trước đối thủ là Colombia, đội bóng đang đứng thứ 5 trên BXH.

So với trận thắng Venezuela 3-1 cách đây ít ngày, HLV Tite đã có nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự trở lại của Neymar trên hàng tấn công. Tiền đạo của PSG đã được xếp đá chính cùng Gabriel Jesus và Barbosa trên hàng công 3 người.

Do cần điểm để vươn lên vị trí thứ 4, Colombia đã gây ra nhiều khó khăn cho Brazil ở thời điểm nhập cuộc, trung vệ Mina đã thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm đưa bóng đi chệch khung thành của Alisson trong gang tấc. Ngay sau đó, Brazil đã có câu trả lời với cú sút của Neymar ở mép ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Ospina đã bay người cản phá cứu thua cho Colombia.

Brazil đứt mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup Nam Mỹ ảnh 1

Neymar bị các hậu vệ Colombia "chăm sóc" kĩ lưỡng ở trận đấu sáng nay

Brazil đã dần lấy lại thế trận và tạo ra thế áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1. Tuy vậy, các chân sút của HLV Tite lại bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Ở phút 13, Paqueta đã dứt điểm đưa bóng ra ngoài trong thế đối mặt thủ thành Ospina.

Trước sức ép của Brazil, Colombia buộc phải chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội từ các pha phản công. Với đấu pháp này, đội chủ nhà đã hạn chế khá tốt khoảng trống. Vì vậy, trong phần còn lại của hiệp 1, Neymar và các đồng đội đã không thể phá vỡ thế bế tắc.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể. Colombia vẫn trung thành với đấu pháp phòng ngự - phản công. Trong thế trận đó, Neymar bị theo kèm rất chặt. Tiền đạo của PSG không có nhiều khoảng trống, thậm chí thường xuyên bị các hậu vệ Colombia phạm lỗi.

Brazil đứt mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup Nam Mỹ ảnh 2

Thầy trò Tite đã đứt mạch thắng ở vòng loại khu vực Nam Mỹ

Trong thế trận bế tắc, HLV Tite buộc phải thay đổi hàng công với sự góp mặt của Raphinha và Antony. Dù vậy, 2 sự thay đổi này không mang tới sự khác biệt lớn cho Brazil. Thậm chí, ở phút 68, thủ thành Alisson còn phải trổ tài cứu thua trước cú sút xa nguy hiểm của Quintero.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, Brazil gây sức ép mạnh mẽ với quyết tâm giành chiến thắng. Khá nhiều cơ hội đã được Selecao tạo ra nhưng cả Neymar, Raphinha và Antony đều không thể đánh bại thủ thành Ospina. Bất lực trong tấn công, thầy trò Tite đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Trận hòa đáng tiếc ở Barranquilla đã khiến Brazil đứt mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Dù vậy, với 28 điểm sau 10 lượt trận, thầy trò Tite vẫn đang vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu

Colombia: David Ospina; Johan Mojica, Carlos Cuesta, Yerry Mina, John Medina; Luis Diaz, Jefferson Lerma (Uribe 53'), Wilmar Barrios, Juan Quintero (Sinisterra 74'); Radamel Falcao (Zapata 74'), Roger Martinez (Borre 53').

Brazil: Alisson; Danilo, Eder Militao (Thiago Silva 71'), Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Lucas Paqueta; Gabriel Jesus (Antony 71'), Gabriel Barbosa (Raphinha 61'), Neymar.

MỚI - NÓNG