Brazil đòi bắt giữ cầu thủ Argentina, Lionel Messi nổi giận

0:00 / 0:00
0:00
Lionel Messi bực tức với cảnh sát Brazil
Lionel Messi bực tức với cảnh sát Brazil
TPO - Vụ bê bối trong trận đấu giữa Brazil và Argentina tại vòng loại World Cup 2022 rạng sáng nay đã khiến Lionel Messi nổi giận.

Rạng sáng nay, Brazil tiếp đón Argentina tại vòng loại World Cup 2022 vào lúc 02h00 (giờ Việt Nam). Đây được xem là trận Siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ và được rất nhiều người hâm mộ quan tâm theo dõi. Tuy nhiên, trận đấu chỉ diễn ra 8 phút trước khi cảnh sát và một nhóm nhân viên y tế vào sân yêu cầu một số cầu thủ Argentina… đi cách ly.

Theo Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (ANVISA), các cầu thủ đang chơi ở Premier League Giovani Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) và Cristian Romero (Tottenham) đã cung cấp “thông tin sai lệch” khi họ đến Brazil. Cụ thể, 4 cầu thủ này không khai báo họ đã ở Anh 14 ngày khi nhập cảnh vào Brazil.

Theo quy định phòng chống dịch Covid-19 ở Brazil, 4 cầu thủ nói trên phải cách ly. Từ ngày 23/6, Chính phủ Brazil đã cấm nhập cảnh người nước ngoài đến từ Vương quốc Anh, Ấn Độ, Nam Phi để ngăn chặn các biến thể của Covid-19.

Sau vụ việc, đại diện của ANVISA cho biết họ đã làm đúng luật nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. ANVISA cũng tố cáo các cầu thủ Argentina không hợp tác cách ly và cố tình đến sân thi đấu. Trong số 4 cầu thủ nói trên, có 3 người đá chính cho Argentina ở trận này là Martinez, Romero và Lo Celso.

Trong khi đó, phía Argentina rất tức giận với hành động của Brazil. Ngôi sao số 1 Argentina, Messi đã quát tháo các nhân viên y tế của đối thủ ngay trên sân. Một số người nghe được đoạn hội thoại này và thuật lại: “Messi tức giận nói: ‘Trò hề, thật đáng xấu hổ. Chúng tôi đã ở Brazil 3 ngày qua và các anh không có bất cứ thông báo nào”.

Tương tự như vậy, HLV tuyển Argentina, Lionel Scaloni khẳng định ông và các học trò không nhận được bất cứ thông báo nào từ nhà chức trách Brazil trước khi vụ việc xảy ra.

MỚI - NÓNG