Vào chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nhận thưởng tiền tỉ

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Như Ý
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Như Ý
TPO - Tối 6/12, LĐBĐVN (VFF) thông báo đã quyết định thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng với thành tích vào Chung kết AFF Cup 2018.

Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỉ số 2-1. Kết quả này đưa thầy trò HLV Park Hang Seo vào chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận.

Với thành tích trên, LĐBĐVN (VFF) đã quyết định thưởng thầy trò ông Park Hang Seo 1 tỷ đồng. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, từ đầu giải đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng tổng cộng 3,1 tỷ đồng.

“Trước mắt với việc vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có thêm 100.000 USD tiền thưởng. Trường hợp vô địch, đội sẽ được thưởng 300.000 USD từ AFF”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Sau thành tích đoạt ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam đã được nhận số tiền thưởng kỷ lục hơn 50 tỷ đồng. Nếu vô địch AFF Cup 2018, thầy trò ông Park Hang Seo hứa hẹn sẽ được nhận thưởng rất lớn.

Đối thủ ở trận Chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam sẽ là Malaysia, đội thắng Thái Lan ở trận Bán kết. Tại vòng bảng, Malaysia đã thua 0-2 Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.