Văn Hậu sắp trở về Việt Nam?

Văn Hậu sẽ tìm kiếm thêm cơ hội ở Hà Lan hay sớm trở lại với CLB Hà Nội?
Văn Hậu sẽ tìm kiếm thêm cơ hội ở Hà Lan hay sớm trở lại với CLB Hà Nội?
TP - Hậu vệ CLB Hà Nội sắp kết thúc hợp đồng với Heerenveen và nếu không gia hạn, anh có thể trở về nước ngay sau mùa hè này.

Đoàn Văn Hậu đầu quân cho Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, được ký hồi tháng 9/2019. Bình thường nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, hợp đồng giữa đôi bên sẽ kết thúc trong tháng 6 tới khi giải VĐQG Hà Lan, Eredivisie kết thúc. Theo nguồn tin của Tiền Phong, hợp đồng của Văn Hậu với Heerenveen có điều khoản nếu không sử dụng Văn Hậu, Heerenveen sẽ phải trả anh về CLB Hà Nội từ tháng 5.

Tuy nhiên do dịch cúm Covid-19, (corona virus), giải VĐQG Hà Lan mới đây đã phải tạm hoãn tới hết tháng Ba và chưa hẹn ngày trở lại. Bản thân Văn Hậu cũng lỡ cơ hội trở lại Việt Nam do đợt tập trung ngày 21/3 của ĐTQG bị huỷ bỏ. Anh phải ở lại Hà Lan để tập luyện, chờ giải Eredivisie tiếp tục trở lại.

Vì vậy, sớm nhất phải qua tháng 7 Văn Hậu mới có thể trở lại Việt Nam sau khi hợp đồng với Heerenveen đáo hạn. Tuy nhiên theo tìm hiểu, Văn Hậu hiện đang được hỗ trợ để có thể tiếp tục ở lại đội bóng Hà Lan, tìm kiếm cơ hội. Bản thân Văn Hậu cũng bày tỏ nguyện vọng được ở lại Heerenveen để phát triển. Lãnh đạo CLB Hà Nội khi được đặt câu hỏi cũng cho biết, sẽ theo sát để tạo điều kiện cho cầu thủ. Dù vậy, phía Hà Nội chưa nêu rõ có hay không đáp ứng nguyện vọng của Văn Hậu.

Dù được thông báo nhận mức lương lên tới 450.000 euro/năm, Văn Hậu gần như không được sử dụng ở Heerenveen. Tới lúc này, hậu vệ CLB Hà Nội mới chỉ được ra sân 4 phút ở trận đấu của Heerenveen với Roda JC tại cúp Quốc gia, thời điểm đội bóng của Văn Hậu đang dẫn đối thủ 3-0.

Mặc dù vậy, quá trình ăn tập tại Heerenveen được đánh giá đã giúp Văn Hậu có nhiều tiến bộ, từ thể hình, thể lực tới kỹ-chiến thuật. Sau SEA Games 30, Văn Hậu cũng được Heerenveen thường xuyên cho thi đấu trong đội hình Jong Heerenveen ở giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị. Ở trận đấu với Jong Willem II hôm 3/3, Văn Hậu bị chấn thương và phải nghỉ từ đó tới nay. Tuy nhiên chấn thương của anh được đánh giá không nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.