Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19

Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19
TPO - Trong chương trình gặp mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các thanh niên tiêu biểu là đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 đã chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp, khởi nghiệp; các hoạt động tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có không xuất nhập cảnh trái phép.  
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1 Chiều 2/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt 45 thanh niên tiêu biểu là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Dịp này, T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho 45 đại biểu thanh niên tham dự Đại hội.
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2 Được biết, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra từ ngày 2 - 4/12 tại Hà Nội. Đại hội có chủ đề  “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”; với sự tham dự của 1.600 đại biểu chính thức, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 91, đại biểu trẻ tuổi nhất là 18.
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 3 Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thanh niên đã bày tỏ cảm xúc tự hào khi được về Thủ đô tham dự các hoạt động của Đại hội; đồng thời chia sẻ những tâm tư, trăn trở. Thượng úy Phàn Thế Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) chia sẻ những khó khăn cùng đồng đội chốt chặn nơi biên giới, bám đường mòn, lối mở phòng chống dịch COVID-19; trên một số địa bàn vẫn xảy ra việc xuất nhập cảnh trái phép. Anh mong muốn phát huy được tinh thần tương trợ, đoàn kết của cả dân tộc, cùng nhau nỗ lực phòng chống dịch COVID-19.
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 4 Đại biểu Cao Thị Ngọc Thanh (dân tộc Raglai, tỉnh Khánh Hòa) trăn trở văn hóa các dân tộc dần dần bị mai một, kể cả chữ viết, trang phục, nếu không gìn giữ bảo tồn thì thế hệ các em mai sau khó biết đến văn hóa bản sắc dân tộc mình; mong muốn đưa chương trình gìn giữ bản sắc văn hoá vào nhà trường, giúp các em thiếu nhi có thể học tập, từ đó có ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc mình. Đại biểu Đặng Thị Dương (dân tộc Dao, tỉnh Tuyên Quang) mong muốn có thêm chính sách quan tâm hỗ trợ thanh niên, nhất là việc hỗ trợ khởi nghiệp, vốn vay ưu đãi cho thanh niên dân tộc thiểu số.
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 5 Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, tổ chức Đoàn, Hội không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; có thêm nhiều hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Trong điều kiện năng lực, nguồn lực còn nhiều mong muốn chưa làm được trong đó có những kién nghị của các bạn. Chúng tôi mong muốn các bạn có mặt ở đây sẽ là người cùng Đoàn, Hội kết nối để có nhiều hoạt động, chương trình chăm lo bà con nhân dân nói chung và thanh niên các dân tộc thiểu số nói riêng.
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 6 Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu sẽ lập thành nhóm để trao đổi, chia sẻ những câu chuyện thực hiện tốt hơn các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số; cũng như phản hồi và đề xuất yêu cầu để chủ trương công tác, chương trình của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội thực sự hiệu quả, sát với mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số.
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 7 Anh Tuấn cũng đề nghị, 45 thanh niên tham dự Đại hội sẽ là đại sứ mang thông điệp của Đại hội đến các bạn thanh thiếu nhi khác để cổ vũ, khuyến khích có nhiều hơn thanh thiếu nhi tiêu biểu trong thời gian tới; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, chủ động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 
Vận động không xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 ảnh 8 Trao đổi về các ý kiến, đề xuất của các đại biểu nêu, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng đều rất hợp lý, trong đó có việc phòng chống dịch COVID-19 và mong các bạn thanh niên cố gắng phát huy trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc "thông điệp 5K" (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.