Vẫn còn cửa

Vẫn còn cửa
TP - - Ha ha ha ha ha ha ha!… - Này, cậu đang thụ giáo món Yoga cười đấy à! Tập món đấy là khỏe và đời tươi lắm đấy! - Không! Mình đang cười chuyện khác.

- Cười được và cười hào sảng thế cũng là quý rồi. Nếu không bủn xỉn, chia sẻ cho mình nhếch mép tí…


- OK! OK! Chia sẻ ngay! Thế kỷ này là thế kỷ của công nghệ thông tin với những bước tiến kinh ngạc, đúng không? Thế giới phẳng, chỉ cần ngón tay trỏ là chuyện đông tây kim cổ gì cũng tỏ tường, đúng không?

- Thì đúng thế!

- Vậy mà, thời nay nó đang lặp lại câu chuyện của thế kỷ trước. Cách đây mấy chục năm, thời gian khó, rộ phong trào tăng gia sản xuất, khai hoang phục hóa để phát triển kinh tế. Để nắm được thành quả, hộ thống kê báo lên đội, đội báo lên hợp tác xã, hợp tác xã báo lên xã, xã báo huyện, huyện báo tỉnh, tỉnh báo trung ương và trung ương chốt lại con số…

- Theo quy trình là vậy mà, phải đi từ cơ sở mới chính xác chứ?

- Ha ha! Ừ thì chính xác! Khi các ông thống kê cộng lại mới té ngửa. Riêng diện tích khai hoang thôi gần gấp đôi diện tích cả nước. Còn gia súc gia cầm thì gần bằng tổng đàn của các nước Đông Nam Á cộng lại…

- Ha ha ha! Vì sao vậy?

- Đơn giản thôi! Khai hoang được một héc ta, anh đoàn cũng ghi vào thành tích, chị phụ nữ cũng coi đó là công của mình, ông cựu chiến binh cũng báo cáo, mặt trận cũng nhận có phần…thành ra một héc ta thành năm, thành sáu…

- Hiểu, hiểu rồi! Như thời nay, các tỉnh báo cáo tăng trưởng từ 8 đến 14 phần trăm nhưng tăng trưởng chung của cả nước chỉ xấp xỉ 6 phần trăm, đúng không?

- Đúng vậy! Thế nên dự kiến đến năm 2018 sẽ đưa vào áp dụng quy trình,cách thức thống kê, tính toán chuẩn, tiên tiến…

- Ha ha! Nghĩa là 3 năm tới người ta vẫn còn cửa để thống kê nhận vơ thành tích…

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.