Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc dập ổ dịch đã tạm ổn nhưng hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch khiến 30 cá thể hổ và sư tử chết tại Vườn thú Mỹ Quỳnh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xem xét, xét nghiệm, điều tra dịch tễ, xác định nguồn dịch.

Ngày 2/10, bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An (NN&PTNT) cho biết đã phối hợp với Chi cục Thú y vùng VI, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Long An và UBND huyện Đức Hòa xử lý ổ dịch cúm A/H5N1 xảy ra tại Vườn thú Mỹ Quỳnh (ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa).

Hổ, sư tử chết hàng loạt

Theo báo cáo số 1565 của Sở NN&PTNT tỉnh Long An, Vườn thú Mỹ Quỳnh có 41 cá thể hổ và 11 sư tử, trong đó có 21 cá thể đã chết (gồm 18 cá thể hổ và 3 cá thể sư tử). Theo biên bản khám nghiệm động vật của bác sĩ thú y tại Vườn thú, 21 cá thể hổ, sư tử đã chết từ ngày 11/8 đến ngày 16/8.

Nguồn thức ăn chính cho hổ, sư tử là đầu gà, ức gà, gà nguyên con (chưa qua xử lý nhiệt) mua tại Công ty CP HTH Food (địa chỉ số 318 đường số 7, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM).

Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 1Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 2

Cho hổ ăn trong trải nghiệm đi xe lồng tại vườn thú Mỹ Quỳnh.

Nguyên nhân chết của hổ, sư tử, theo chẩn đoán lâm sàng ban đầu, hổ chết nghi ngờ do ngộ độc thức ăn (ghi nhận theo biên bản khám nghiệm động vật của Bác sĩ thú y tại Vườn thú ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16/8).

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đề nghị lấy mẫu phủ tạng xét nghiệm vi rút Cúm gia cầm (bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật và người) gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm.

Ngày 6/9, Vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp tục nhập 9 cá thể hổ vàng từ Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) về cách ly tại Vườn thú Mỹ Quỳnh (Không có giấy Chứng nhận Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai).

Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 3Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 4Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 5Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 6

Tại vườn thú Mỹ Quỳnh, các cá thể hổ, sư tử được nuôi nhốt trong môi trường bán hoang dã.

Ngày 11/9, Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tiếp tục kiểm tra tình hình hổ chết tại Vườn thú và ghi nhận ngày 9/9 có thêm 1 cá thể hổ trắng, giới tính đực đã chết có nguồn gốc tại Vườn thú; 2 cá thể hổ vàng, giới tính cái chết vào ngày 6/9 và ngày 11/9. Ngoài ra còn có 2 cá thể hổ đang bệnh, rất yếu có nguồn gốc từ Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.

Vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch cúm A/H5N1 khiến hổ và sư tử chết hàng loạt tại Long An ảnh 7
Hổ trắng tại vườn thú Mỹ Quỳnh.

Ngày 16/9, khi tiến hành kiểm tra tình hình quản lý động vật hoang dã, đoàn làm việc gồm Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản ghi nhận có 1 cá thể hổ vàng chết vào ngày 15/9/2024, nguồn gốc nhập từ Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.

Tính từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 16/9, tổng số cá thể hổ và sư tử đã chết tại Vườn thú Mỹ Quỳnh là 30 con, gồm 27 hổ (có 5 cá thể chết trước ngày 16/8/2024) trong đó 3 cá thể mới nhập từ Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài; 24 cá thể có nguồn gốc tại Vườn thú Mỹ Quỳnh và 3 cá thể sư tử có nguồn gốc tại Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Theo lời chủ Vườn thú Mỹ Quỳnh, ngoài các cá thể hổ, sư tử bệnh chết, các loài khác được nuôi trong Vườn thú hiện bình thường. Tổng số loài mèo lớn tại Vườn thú Mỹ Quỳnh tính đến ngày 16/9 gồm 28 cá thể hổ (hổ vàng 21 và hổ trắng 7 cá thể); sư tử 8 cá thể và báo đốm 1 cá thể.

Tiêu hủy thú chết

Đoàn kiểm tra lần 1 vào ngày 16/8 đã thống nhất tổ chức tiêu hủy đối với 18 cá thể hổ và 3 cá thể sư tử đã chết (bằng hình thức chôn), khử trùng, tiêu độc theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Tân Mỹ thường xuyên kiểm tra, giám sát các hố chôn lấp động vật chết, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đoàn kiểm tra phối hợp vườn thú thực hiện lấy mẫu phủ tạng trên hổ chết (đã được nhân viên thú y vườn thú lấy trước đó và niêm phong tại cơ sở) gửi xét nghiệm vi rút cúm gia cầm (bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật và người).

Ngày 16/9, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã nhận Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 6460/CĐ-XN ngày 11/9/2024 của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương, Cục Thú y về việc phát hiện vi rút Cúm A/H5N1 trên mẫu bệnh phẩm của loài hổ được lấy mẫu vào ngày 16/8 tại Công ty Cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh (dương tính vi rút Cúm A/H5N1). Chi cục đã thông báo kết quả xét nghiệm đến Vườn thú và các bên liên quan nắm biết; đồng thời hướng dẫn Vườn thú thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Chi cục cũng đề nghị Vườn thú thông báo cho Chi cục Kiểm Lâm và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khi có cá thể hổ khác bệnh chết, tiếp tục phối hợp lấy mẫu xác định nguyên nhân đối với các cá thể hổ mới nhập.

Văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp tục theo dõi đối với các cá thể hổ còn lại trong đàn, cách ly con bệnh, tổ chức tiêu hủy cá thể hổ bệnh chết theo quy định, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục hàng ngày; không nhập, xuất động vật ra vào toàn bộ khu nuôi có hổ, sư tử bệnh, chết, tổ chức tiêm phòng Cúm A/H5N1 đối với các đối tượng động vật khác có khả năng cảm nhiễm trong Vườn thú (đạt trên 90% đối với các đối tượng nuôi trong diện tiêm).

Yêu cầu lãnh đạo vườn thú thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc, người chăm sóc cần phải được bảo hộ, khuyến cáo vườn thú không mở cửa cho khách tham quan khu nuôi thú cho đến khi hết dịch bệnh (sau 21 ngày kể từ khi con bệnh, chết cuối cùng được tiêu hủy; đã thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh khử trùng tiêu độc).

"Tính đến thời điểm hiện tại, việc dập ổ dịch đã tạm ổn. Hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của ổ dịch này. Địa phương và ngành thú y đang tiếp tục xem xét phương án tiếp tục xét nghiệm, điều tra dịch tễ, xác định nguồn dịch" (bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An).

MỚI - NÓNG
 Rực rỡ Mù Cang Chải mùa lúa chín
Rực rỡ Mù Cang Chải mùa lúa chín
TPO - Đầu tháng 10, những thửa ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bắt đầu vào mùa gặt, tràn ngập sắc vàng rực rỡ của lúa chín. Tuy ảnh hưởng của mưa lũ nhưng nơi đây vẫn thu hút đông đảo khách du lịch với vẻ đẹp tự nhiên làm mê mẩn lòng người.