VAMA đề nghị chưa thu phí hạn chế phương tiện cá nhân

VAMA đề nghị chưa thu phí hạn chế phương tiện cá nhân
TP - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có văn bản kiến nghị gửi tới Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính Phủ và các bộ, ngành liên quan, đề nghị không thu phí hạn chế phương tiện cá nhân được nêu trong đề xuất của Bộ GTVT vừa trình Chính phủ.

>Đề xuất thu phí mới của bộ GTVT sai với pháp lệnh?
>Thu phí phương tiện cá nhân: Sẽ lấy ý kiến người dân

 
VAMA đề nghị chưa thu phí hạn chế phương tiện cá nhân ảnh 1

Theo VAMA, Bộ GTVT đề xuất thu phí hạn chế phương tiện cá nhân từ 20 đến 50 triệu đồng/xe ô tô/năm là mức phí rất cao so với thu nhập hiện tại và khả năng chi trả của đại bộ phận dân chúng Việt Nam, kể cả những người hiện tại đang sở hữu xe và những người đang và sắp có khả năng mua ô tô. Hiện, để sở hữu và lưu hành được một chiếc xe, người tiêu dùng đã và đang phải chịu rất nhiều các khoản thuế - phí, lệ phí nên nếu cộng thêm mức thu phí lưu hành nữa là quá cao và đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay sẽ gây sốc cho người dân.

Ngoài ra, VAMA cũng cho rằng, chưa có cơ sở thực tiễn để áp dụng loại phí vào nội thành giờ cao điểm (đối với xe từ 7 chỗ trở xuống là 30.000đồng/lượt/xe) vì chưa có đầu tư hệ thống bán vé tự động tại các cửa ngõ vào thành phố. Nếu áp dụng ngay, nhiều khả năng sẽ xảy ra ùn tắc tại tất cả các cửa ngõ vào trung tâm thành phố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.