Va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật giữa đường, 12 hành khách bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau cú va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật nghiêng giữa quốc lộ khiến 12 hành khách nhập viện cấp cứu.

Khoảng 8h sáng nay (19/9), xe buýt BKS 38B-004.12 do tài xế Lưu Minh Cần (trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chở theo nhiều hành khách lưu thông trên QL1A, theo hướng Nam - Bắc (đoạn qua thị xã Kỳ Anh).

Va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật giữa đường, 12 hành khách bị thương ảnh 1

Chiếc xe buýt lật nghiêng giữa đường sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Khi di chuyển đến ngã tư đoạn giao giữa QL1A và đường Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS: 37C.2993 kéo theo rơ mooc BKS: 37R.02131 do anh Phan Văn Hóa (SN 1968, thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Đông - Tây.

Va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật giữa đường, 12 hành khách bị thương ảnh 2

Xe buýt lật nghiêng giữa đường, hư hỏng nặng phần đầu.

Va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật giữa đường, 12 hành khách bị thương ảnh 3

Chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Vụ tai nạn khiến xe buýt bị lật nghiêng giữa đường, 12 hành khách trên xe bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, trong đó 1 người gãy xương sườn, số còn lại bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe buýt hư hỏng nặng, còn xe đầu kéo chỉ bị nhẹ phần đầu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh, Công an phường Hưng Trí có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.