Tạm giam hai bố con chém người tới tấp sau va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn khi va chạm giao thông, hai bố con đã dùng rựa, ghế chém, đánh tới tấp đối phương.

Ngày 2/9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Tạm giam hai bố con chém người tới tấp sau va chạm giao thông ảnh 1

Bố con Hào và Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Đức

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22/4, Hào và anh T.Đ.L. (29 tuổi, trú phường Thắng Lợi) có va chạm nhẹ khi điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu (TP.Buôn Ma Thuột). Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vả. Anh L. dùng tay đấm vào mặt Hào. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Bảo thấy mặt bố bị sưng nên gặng hỏi. Sẵn cây rựa đang cầm trên tay, Bảo giục bố chở xe máy đi tìm anh L.

Khi đến trước quán nước ở số 51 đường Hoàng Diệu, thấy Long đang ngồi bấm điện thoại, Bảo cầm rựa chém tới tấp vào đối phương; còn người bố cũng lao vào cầm ghế của quán đánh anh L.

Hậu quả, Bảo chém 9 nhát vào người anh L. gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 8%.

Vụ việc hai bố con tấn công anh L. được camera ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội facebook, nhận rất nhiều chia sẻ, bình luận thể hiện thái độ bức xúc, kinh hãi trước hành vi côn đồ, xem thường mạng sống người khác của hai đối tượng trên.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP.Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ bắt tạm giam hai cha con Hào và Bảo.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.