Có 16 kết quả :

Văn hóa từ chức: Đảng đã mở đường, Nhà nước tiếp nối...

Văn hóa từ chức: Đảng đã mở đường, Nhà nước tiếp nối...

TPO - Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, khi Đảng đã mở đường, các cơ quan nhà nước cũng nên tiếp nối, luật hoá bằng các quy định cụ thể để việc từ chức được thực hiện hiệu quả, nhất quán trong bộ máy hành chính từ trung ương xuống địa phương.
Khóa XIII, dự kiến có 17-19 Uỷ viên Bộ Chính trị, 12-13 Uỷ viên Ban Bí thư

Khóa XIII, dự kiến có 17-19 Uỷ viên Bộ Chính trị, 12-13 Uỷ viên Ban Bí thư

TPO - Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, Hội nghị T.Ư 12 thống nhất trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII để bầu khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 - 19 người, Ban Bí thư từ 12 - 13 người.
Người lần đầu tham gia cấp uỷ cấp tỉnh, ít nhất nam sinh từ 9/1965, nữ 9/1970.

Cho thôi làm lãnh đạo với người còn tuổi nhưng không tham gia cấp ủy

TPO - Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đối với cấp tỉnh, những người đến tuổi nghỉ hưu sau đại hội hoặc còn tuổi công tác nhưng không tham gia cấp uỷ (trừ các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII) thì cho thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo ngay sau đại hội hoặc vào phiên họp thường kỳ gần nhất của Hội đồng nhân dân.
Con đường thăng tiến của ông Tất Thành Cang

Con đường thăng tiến của ông Tất Thành Cang

TPO - Trước khi bị kỷ luật, ông Tất Thành Cang là Uỷ viên TƯ Đảng- Phó bí thư Thường trưc Thành uỷ TPHCM. Ông Cang sinh năm 1971 ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hiện cư ngụ tại số 142, đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TPHCM.