Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết

0:00 / 0:00
0:00
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết
TPO - Lễ Thượng cờ - một nghi thức trang trọng và thiêng liêng trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2021, diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi mà 75 năm về trước đã diễn ra Đại hội các Dân tộc thiểu số miền Nam, ghi dấu sự đoàn kết, cùng chung một gốc, cùng chung một nguồn của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Quốc kỳ không chỉ là biểu trưng cho một đất nước mà còn thẫm đẫm tâm hồn dân tộc, hình bóng quê hương dường như lắng đọng qua hình bóng của lá cờ tung bay.

Mỗi người Việt Nam, dù là ai, dù thuộc dân tộc nào, thuộc tôn giáo nào, dù ở nơi đâu thì đều cùng chung một gốc, đều chung một nguồn và trái tim của chúng ta cùng ngân lên những cảm xúc thiêng liêng khi cùng đứng dưới bóng cờ.

Nghi thức thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - nơi tụ linh của hồn thiêng sông núi, nơi tượng Bác uy nghi và gần gũi, trang nghiêm mà thân thuộc càng có ý nghĩa với thông điệp kết nối bao trái tim Việt, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

THƯỢNG CỜ TIỀN PHONG MARATHON 2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/03/2021 17:42

Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra từ ngày 26-28/3 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với khoảng 4.500 vận động viên (VĐV) thuộc 50 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài. Trong đó có khoảng 500 VĐV chuyên nghiệp và hơn 4 nghìn VĐV phong trào. Lễ khai mạc và bế mạc giải được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku).

26/03/2021 17:46

Trước đó, vào hôm qua 26/3, lễ phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" đã diễn ra tại khu vực gần cầu treo Biển Hồ (thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Đây là một trong những sự kiện chính trong chuỗi sự kiện của Tiền Phong Marathon 2021.

200 cây thông non, có chiều cao từ 1,5 – 2m, đã được trồng, qua đó truyền đi thông điệp về một “Giấc mơ đại ngàn”, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 1

Ảnh: Dương Triều

26/03/2021 17:47

Ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện môi trường sống, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong 5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã đầu tư trồng mới được hơn 25 nghìn ha rừng và cây phân tán. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Gia Lai đặt mục tiêu trồng mới 40 nghìn ha rừng, nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên 47,75%.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 2

Ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dương Triều

26/03/2021 17:49

Bên lề chuỗi sự kiện Tiền Phong Marathon 2021, trưa ngày 26/3, Ban tổ chức giải chạy có truyền thông lâu đời nhất Việt Nam cùng các Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tới thăm Học viện bóng đá HAGL.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 3

Ảnh: Như Ý

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC giải cho biết: "HAGL là một trong những đội bóng nhận được nhiều sự mến mộ nhất tại Việt Nam. Các cầu thủ của CLB như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... bằng những màn trình diễn của mình, đã khiến hàng triệu con tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ oà". Trưởng BTC giải cũng gửi lời cảm ơn tới ông Đoàn Nguyên Đức, tới CLB, dù đang trong khoảng thời gian căng thẳng cho cuộc đua V-League, đã sắp xếp thời gian giao lưu với các VĐV tham dự giải.

26/03/2021 17:50

26/03/2021 17:55

Cũng trong ngày hôm qua, hàng trăm runner đã tập trung ở quảng trường Đại Đoàn Kết để nhận BIB, sẵn sàng tranh tài tại Tiền Phong Marathon 2021.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 5

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2021 thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K mọi nơi, mọi lúc. Ảnh: Trọng Tài

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 6

Các runner cũng chủ động thực hiện việc sát khẩu, đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Trọng Tài

26/03/2021 17:57

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 7
Trước đó, ngày 4/7/2020, Ban tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2020 phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ chào cờ và hội tôn vinh lá cờ Tổ quốc tại cột cờ Thới Lới trên đảo Lý Sơn.

26/03/2021 18:02

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 8
Nghi thức thượng cờ Tổ quốc trên một hòn đảo giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và có vị trí chiến lược như Lý Sơn, khiến Tiền Phong Marathon vượt lên trên ý nghĩa của một giải đấu thể thao, mà còn thể hiện trách nhiệm của Ban tổ chức, vận động viên đối với lòng tự tôn quốc gia, dân tộc, thể hiện lòng yêu nước, thương nòi.

26/03/2021 18:03

26/03/2021 18:06

Lá cờ Tổ Quốc tung bay trong gió tại Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày hôm nay kết nối bao trái tim người Việt Nam, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam.

26/03/2021 22:00

27/03/2021 06:36

Quảng trường Đại Đoạn Kết bình yên trước giờ diễn ra Lễ Thượng cờ trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon lần thứ 62 - năm 2021.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 10

Ảnh: Mạnh Thắng

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 11

Ảnh: Mạnh Thắng

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 12

Ảnh: Mạnh Thắng

27/03/2021 06:53

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo và người dân địa phương đánh giá rất cao uy tín của Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62.

"Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn giải đấu là một sự kiện văn hoá, thể thao và kinh tế. Chính vì vậy, chúng tôi xác định các khâu chuẩn bị phải tốt nhất, đảm bảo tổ chức thành công giải đấu. Qua giải đấu, chúng tôi mong muốn giới thiệu với các vận động viên, các nhà tài trợ, bạn bè, du khách trong và ngoài nước một hình ảnh Gia Lai đầy tiềm năng, thế mạnh, đặc sắc về văn hoá, tạo ấn tượng một Gia Lai thân thiện, mến khách, là điểm đến đầy thú vị trong vùng đất Tây Nguyên", bà Lịch nói.

27/03/2021 07:05

Trước khi thực hiện Lễ Thượng cờ, các đại biểu đã dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 13
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 14

27/03/2021 07:15

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai thực hiện nghi thức Thượng cờ trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2021.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 15

27/03/2021 07:16

Cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc trang trọng là một trong những biểu hiện cao nhất của sự khẳng định và tự tôn quốc gia, dân tộc. Nó cũng là sự thể hiện lòng yêu nước, thương nòi.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 16

27/03/2021 07:16

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (thành lập ngày 7/11/1944), sinh ra và trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy khu 5 và Tỉnh ủy Gia Lai; sự đùm bọc, chăm sóc của nhân dân các dân tộc Tây nguyên.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 17

Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh nhà lập nên những chiến công lừng lẫy trong hai cuộc kháng chiến, cũng như chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 18

Tiêu biểu phải kể đến những địa danh lịch sử như: Chiến khu Đe HBình, chiến khu Xóm Ké, xã chiến đấu Ya Hội, làng chiến đấu Stơr; nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng hy sinh như: 64 cảm tử quân đánh đồn Tú Thủy (14/3/1947) và tiêu biểu nhất là tiếng bom của quyết tử quân Ngô Mây ở Rộc Dứa – Suối Vối ngày 24/10/1947; từ trận đầu thắng đế quốc Mỹ ở cứ điểm K-Nat (huyện Kbang), đến chiến thắng Plei Me, Cheo Reo, Đường 7 - sông Bờ… gắn liền với tên tuổi của những người con ưu tú như: Đỗ Trạc, Vi Dân, Ngô Mây, Bok Wừu, Đinh Núp, Kpah Klơng…

27/03/2021 07:25

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 19

Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc là một nghi thức thiêng liêng không thể thiếu trong tất cả các giải đấu của Tiền Phong Marathon.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 20
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 21
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 22
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 23

Lễ thượng cờ không chỉ gợi lên niềm tự hào dân tộc đối với những người có mặt chứng kiến, mà đây còn là sự cổ vũ khích lệ và tiếp thêm động lực cho các vận động viên trước giờ thi đấu

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 24

Lễ thượng cờ và tôn vinh cờ Tổ quốc là một truyền thống tốt đẹp tạo nên nét đặc sắc của một sự kiện quốc gia, Tiền Phong Marathon sẽ tiếp tục gìn giữ buổi lễ trang nghiêm này vào những mùa giải sau.

27/03/2021 07:30

Tôn vinh lá cờ Tổ quốc

Ngay sau lễ Thượng cờ, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã diễn ra hoạt động tôn vinh lá cờ Tổ quốc.

Lá cờ rộng 300 mét vuông được trải rộng trên Quảng trường, nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các vận động viên trong giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 25
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 26
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 27
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 28
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 29
Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 30

27/03/2021 07:47

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 31

Chính tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) nơi đặt tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, có một tấm bia đá đặc biệt, tạc toàn văn bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam vào ngày 19/4/1946, bức thư có đoạn viết: "...Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu giấy liên lạc, hai là vì có kẻ xui giục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có "Nha dân tộc thiểu số" để săn sóc cho tất cả đồng bào. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta".

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 32

Nội dung bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trở thành nguồn động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc kiến thiết, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Uy nghiêm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Đại Đoàn Kết ảnh 36
MỚI - NÓNG