Uruguay bỏ ý định biến tượng đại bàng Đức quốc xã thành chim bồ câu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Uruguay vừa quyết định thay đổi kế hoạch nấu chảy tượng đại bàng bằng đồng mà nước này tìm thấy dưới một con tàu chiến của Đức quốc xã để tạo thành tượng chim bồ câu.
Uruguay bỏ ý định biến tượng đại bàng Đức quốc xã thành chim bồ câu ảnh 1

Bức tượng đại bàng bằng đồng của Đức quốc xã được vớt lên từ vùng biển Uruguay năm 2006. (Ảnh: AP)

Tượng đại bàng cỡ lớn, nặng 350kg, kẹp dưới móng chân biểu tượng chữ thập ngoặc, được vớt từ một tàu khu trục của Đức thời Thế giới 2, trên vùng biển ngoài khơi Uruguay cách đây 17 năm.

Ngày 16/6, Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou nói với báo chí rằng “biểu tượng của bạo lực và chiến tranh” sẽ được biến thành “biểu tượng của hòa bình và đoàn kết”.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải chỉ trích từ cả giới chính trị và văn hóa.

Vì thế, ngày 18/6, Tổng thống Uruguay thay đổi quyết định. Ông cho biết, đa số ý kiến không đồng ý với việc nung chảy và đúc lại tượng đại bàng.

Bức tượng này được gắn vào đuôi tàu khu trục Đô đốc Graf Spee, chiến hạm tham gia vào một trong những trận chiến hải quân đầu tiên của Thế chiến 2.

Hạm trưởng Hans Langsdorff đã đánh đắm con tàu vào ngày 17/12/1939, sau trận chiến River Plate, ngoài khơi bờ biển Uruguay. Graf Spee là một trong những tàu chiến lớn nhất của Đức quốc xã.

Bức tượng được tìm thấy vào năm 2006, sau cuộc tìm kiếm kéo dài 10 năm. Tuy nhiên, nên làm gì với bức tượng này vẫn là vấn đề gây tranh cãi từ đó đến nay.

Khi bức tượng được trưng bày trong thời gian ngắn ở Montevideo, Chính phủ Đức phàn nàn vì họ không khuyến khích trưng bày những gì liên quan đến Đức quốc xã.

Năm 2010, ngoại trưởng Đức khi đó bày tỏ mong muốn “ngăn chặn những biểu tượng còn sót lại của chế độ quốc xã bị thương mại hóa”, và không mong muốn bức tượng bị bán cho các nhà sưu tập tư nhân vì sợ rằng tượng đại bàng sẽ rơi vào tay những người ủng hộ tư tưởng của Đức quốc xã.

Theo AP
MỚI - NÓNG