Uống rượu với ‘vitamin G’, 3 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi pha ma túy nước biển theo tiếng lóng dân chơi thường gọi là “vitamin G” vào rượu uống thì một người đã gục chết trên đường về nhà, 2 người khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 24/4, TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân - khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị ngộ độc Gama Hydroxybutyrate còn gọi là ma túy nước biển dân chơi hay dùng tên khác là “vitamin G”.

Nam bệnh nhân N.T.K. (38 tuổi, ngụ tại TPHCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, vật vã. Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân và 2 người bạn (nam) cùng nhậu bia, rượu và sử dụng chất kích thích có tên “ma túy nước biển” pha vào rượu để uống.

Sau đó, bệnh nhân lơ mơ, vật vã, kích thích nên được người nhà đưa bệnh viện địa phương với chẩn đoán theo dõi loạn thần do rượu. Bên cạnh đó, tai nạn té ngã sau khi sử dụng chất kích thích khiến bệnh nhân vết thương ở đầu trước khi chuyển đến bệnh viện.

Cũng theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, sau cuộc vui 2 người bạn của anh K. ra về thì một người đã gục chết trên xe bên lề đường, người còn lại cũng phải chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu, trong tình trạng nặng. Riêng K. sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương thì tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định, ngoài tình trạng bị kích thích vật vã, bệnh nhân còn có tăng men tim và tăng men cơ (biểu hiện của hủy cơ) rất cao. Các kết quả thăm khám, xét nghiệm chuyên sâu ghi nhận, bệnh nhân bị tổn thương nặng cơ tim và cơ vân. Hậu quả của tình trạng hủy cơ khiến bệnh nhân bị suy thận nặng.

Các bác sĩ đã phải chỉ định lọc máu liên tục cho bệnh nhân kết hợp với điều trị nội khoa tích cực. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã vượt qua được nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt.

Từ trường vụ việc trên, bác sĩ cảnh báo Gama Hydroxybutyrate khi sử dụng với liều vượt ngưỡng người dùng có nguy cơ rơi vào tình trạng mê rất sâu và bị ngưng hô hấp, dẫn đến tử vong. Đây là một loại ma túy rất nguy hại, cộng đồng không nên thử dưới mọi hình thức

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.