Uống nước ngọt, vô tình nuốt luôn cả nắp chai rồi... bỏ quên suốt 2 tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc uống nước ngọt, nam bệnh nhân đã vô tình nuốt luôn cả nắp chai. 2 tháng sau, bệnh nhân bị đau tức ngực, khó thở. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện chiếc nắp chai có hình răng cưa đang nằm trong thực quản người bệnh.

Ngày 24/1, thông tin từ BS Nguyễn Phú Hữu, Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, tại đây vừa can thiệp thành công một trường hợp bị dị vật bỏ quên rất nguy hiểm. Bệnh nhân là N.V.V.L. (27 tuổi, ngụ tại Bình Dương) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, ăn uống khó khăn, thường xuyên nôn ói.

Uống nước ngọt, vô tình nuốt luôn cả nắp chai rồi... bỏ quên suốt 2 tháng ảnh 1

Chiếc nắp chai nước giải khát đã nằm trong thực quản bệnh nhân gần 2 tháng qua

Được biết, người bệnh mồ côi cha mẹ, chậm phát triển trí tuệ hiện sống tại một nhà tình thương trên địa bàn tỉnh. Khoảng 2 tháng trước, sau khi dọn dẹp nhà cửa, anh L. thấy khát nên lấy chai nước ngọt để sẵn trên bàn, ngửa cổ uống thì vô tình nuốt luôn chiếc nắp kim loại đã mở sẵn còn đậy trên miệng chai. Sau tai nạn hy hữu, thấy sức khỏe vẫn bình thường và sợ mọi người lo lắng, anh L. đã không chia sẻ với ai về tai nạn của mình.

Tuy nhiên, gần 2 tháng sau, bệnh nhân đối mặt tình trạng đau ngực, ăn uống khó khăn. Anh đã được đưa đến bệnh viện Bình Dân TPHCM kiểm tra thì bác sĩ phát hiện ở vùng thực quản có một chiếc nắp chai, đường kính 3cm hình răng cưa cắm vào thành thực quản, niêm mạc xung quanh phù nề, giữ chặt dị vật.

Uống nước ngọt, vô tình nuốt luôn cả nắp chai rồi... bỏ quên suốt 2 tháng ảnh 2

Các bác sĩ đã phải xẻ thực quản, lấy dị vật dưới hướng dẫn của thiết bị nội soi

May mắn dị vật chưa làm thủng thực quản gây tràn dịch màng phổi hoặc viêm trung thất. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ê kíp đã phẫu thuật xẻ thực quản, dùng dụng cụ chuyên dụng gắp và gỡ dị vật dưới hướng dẫn nội soi để tránh nguy cơ các cạnh hình răng cưa làm rách niêm mạc thực quản gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Sau hơn 30 phút phẫu thuật, chiếc nắp chai đã bị rỉ sét được đưa ra khỏi thực quản người bệnh. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng vùng thực quản và cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh các bác sĩ đã mở ống thông hỗng tràng để nuôi ăn. Sau phẫu thuật, ngày 24/1 bệnh nhân đã hết đau nhức vùng ngực, sức khỏe dần bình phục.

Uống nước ngọt, vô tình nuốt luôn cả nắp chai rồi... bỏ quên suốt 2 tháng ảnh 3

Chiếc nắp kim loại được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân khi đã bắt đầu rỉ sét

Dị vật kẹt thực quản là tai nạn nguy hiểm cấp cứu cần được xử trí kịp thời. Dị vật kích thước lớn, nhiều cạnh sắc, cắm sâu vào thành thực quản kết hợp với sự co bóp của nhu động thực quản có thể diễn tiến xuyên thủng thành ống tiêu hóa hoặc tạo những ổ nhiễm trùng vỡ vào trung thất với nguy cơ tử vong rất cao vì đây là khoang chứa phổi, tim, các cơ quan đảm bảo sự sinh tồn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần thận trọng khi ăn uống, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, tránh uống rượu say tăng nguy cơ nuốt phải dị vật mà không biết. Khi đã phát hiện nuốt dị vật hoặc nuốt khó, nuốt vướng, đau tức ngực không rõ nguyên nhân, người bệnh tuyệt đối không nên chần chừ mà nên đi thăm khám ngay để được bác sĩ phát hiện, can thiệp kịp thời.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.