Có 65 kết quả :

Coca-Cola được vinh danh trong top 3 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam

Coca-Cola được vinh danh trong top 3 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam

Coca-Cola Việt Nam được vinh Top 3 Doanh nghiệp bền vững năm 2023 và Top 5 Doanh Nghiệp có thành tích tốt nhất chuyên đề “Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải carbon, theo Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt nam (CSI 100) do Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội Đồng Doanh Nghiệp vì Sự Phát Triển Bền Vững (VBCSD), Ban Kinh tế Trung ương, Bộ LĐTB&XH, Bộ TNMT, Tổng Liên Đoàn Lao Động triển khai.
Tổng thống Nga Putin chê Coca-Cola ‘toàn hóa chất’

Tổng thống Nga Putin chê Coca-Cola ‘toàn hóa chất’

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chê bai Coca-Cola và gợi ý rằng trà Ivan – thức uống thảo dược làm từ cây cỏ cháy vùng Siberia – là thức uống giải khát có lợi hơn. Coca-Cola đã rút khỏi thị trường Nga vào tháng 6 vì chiến dịch quân sự của Mátxcơva ở Ukraine.
Toàn cảnh Hội thảo “Dinh dưỡng và những biện pháp can thiệp hiệu quả"

Nguy cơ thừa cân béo phì ở trẻ em

Theo nghiên cứu, có ít nhất 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Việt Nam cũng nằm trong top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới. Người dân cần xây dựng thói quen vận động cũng như có kiến thức về dinh dưỡng, cân bằng.
Nông dân phải đổ bỏ sữa vì không có người thu mua trong khi doanh nghiệp kêu không vận chuyển được hàng vì các quy định liên quan đến giãn cách và vận chuyển hàng hóa của Bộ Y tế

Doanh nghiệp đồ uống, sữa, nước giải khát ‘kêu cứu’ vì không phải hàng thiết yếu

TPO - Phản ánh đến Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp cho biết, đồ uống không được xếp vào nhóm hàng hoá thiết yếu nên không được lưu chuyển đến đại lý bán hàng, trong khi đó đồ uống có thời hạn sử dụng ngắn, khoảng 2-3 tháng, nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, hàng hoá sẽ hết hạn sử dụng, khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng nặng.
Nắng nóng nước giải khát đắt hàng, quán bún đậu Mạc Văn Khoa bị 'liên hoàn' đánh giá 1 sao

Nắng nóng nước giải khát đắt hàng, quán bún đậu Mạc Văn Khoa bị 'liên hoàn' đánh giá 1 sao

TPO - Thời tiết nắng nóng, mặt hàng nước giải khát như nước mía, dừa, nước ép hoa quả….có doanh thu vượt trội trong mấy ngày gần đây. Hàng loạt đánh giá 1 sao trên Foody và Google Maps đã dành cho chuỗi quán bún đậu mang tên Mạc Văn Khoa sau lùm xùm tố bán đắt và có gián. Chanh Thái sắp tuyệt chủng bỗng gây sốt trở lại.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Còn 16.000 doanh nghiệp cần Bộ Tài chính giải cứu

TPO - Dự thảo gia hạn thuế, tiền thuê đất của Bộ Tài chính sau hai lần được mở rộng đối tượng hỗ trợ vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp. Thế nhưng, 16.000 doanh nghiệp vẫn chưa được nằm trong diện hỗ trợ thuế này, và chỉ 1-2 tuần nữa nhiều doanh nghiệp buộc phải ngừng sản xuất.
Bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng Ông Nguyễn Văn Tư – Giám đốc khối Nghiên cứu và Phát triển đón nhận bằng xác lập kỷ lục và huy hiệu do Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao cho cuốn sách THP Innnovation

Kỷ lục mới của ngành nước giải khát Việt Nam

Sáng ngày 10/10/2019 tại Bình Dương, Hội kỷ lục gia Việt Nam (Vietkings) đã tổ chức trao kỷ lục quốc gia cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát, hạng mục: “THP – Innovation - Quyển sách khổ lớn đầu tiên tập hợp và giới thiệu 899 sản phẩm nước giải khát được sáng tạo trong 25 năm hình thành và phát triển tập đoàn Tân Hiệp Phát”.
Thị trường Cola vẫn là một cuộc cạnh tranh thú vị cho những ông lớn trong nghành NGK (hình minh họa)

Thị trường nước giải khát sắp có thêm 'tân binh' cho những người thích Cola

Mùa hè được đánh giá là mùa cao điểm và sôi động nhất trong năm của thị trường nước giải khát, bởi lúc này thời tiết chuyển sang oi nóng, các hoạt động sinh hoạt, lao động sẽ khiến cơ thể cần được bổ sung nước nhiều hơn, kéo theo nhu cầu tiêu thụ các loại đồ uống tăng lên. Đây cũng là thời điểm nhiều hãng nước giải khát tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm mới nhằm đáp ứng đa dạng và tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng về giải khát trong mùa hè.
Các chuyên gia cho rằng cần tránh tăng thuế đột ngột các loại thuế tiêu thụ đặc biệt

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt, cần tránh tăng thuế đột ngột

TPO - Chưa có nước nào trên thế giới có thể giảm tỉ lệ béo phì nhờ đánh thuế với nước ngọt”… là ý kiến của các chuyên gia đưa ra tại hội thảo về sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các Luật thuế do Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), VCCI tổ chức.
Những lưu ý về nước giải khát, thanh nhiệt từ hoa lá

Những lưu ý về nước giải khát, thanh nhiệt từ hoa lá

Khi nhiệt độ môi trường tăng dần, nhu cầu về nước uống của cơ thể là rất lớn. Thật khó có thể kể hết các loại nước giải khát mang tính công nghiệp đang lưu hành trên thị trường hiện nay, nhưng xu hướng lựa chọn và tự chế biến các đồ uống từ những cây cỏ quanh nhà, quanh vườn theo kinh nghiệm dân gian vẫn còn khá nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là ở nông thôn.
Doanh nghiệp Việt lo đại gia đồ uống nước ngoài ‘đổ bộ’

Doanh nghiệp Việt lo đại gia đồ uống nước ngoài ‘đổ bộ’

TPO - “Hiện nay, các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát của các doanh nghiệp trong nước còn tồn kho nhiều, dự báo từ giờ đến tết khó có chuyện thiếu hàng, khan hàng. Vì vậy, giá cả dự kiến sẽ không tăng”, PGS.TS Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam thông tin.
Vi phạm quy định về ATTP khá phổ biến trong nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia và nước giải khát

'An toàn thực phẩm đã đến mức báo động'

TPO - Đoàn giám sát Quốc hội khẳng định, tình trạng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) khá phổ biến trong nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia và nước giải khát.
Kiểm tra, giám sát chế biến thực phẩm.

Tháng hành động vì ATTP ở Than Hà Lầm

Là đơn vị sản xuất than hầm lò đứng chân trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với số lượng CNVCLĐ trên 3600 người, phần lớn là lao động làm việc trong hầm lò. Do vậy, công tác chăm lo đời sống của người lao động luôn được Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin quan tâm chu đáo, đặc biệt là đảm bảo bữa ăn ca hàng ngày cho CNVCLĐ đủ định lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP).
Chiếc Land Cruiser "trùm mền" của Sabeco, trước đó được cho là được sử dụng, phục vụ lãnh đạo doanh nghiệp này.

Vì sao Sabeco trùm mền 2 xe “biển xanh” tiền tỷ?

Vụ chiếc xe tư nhân mang biển xanh: 95A-0699 của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang sẽ được nhiều người nhớ đến mãi bởi từ chiếc xe này, hé lộ ra cả đường dây, một "nhóm lợi ích". Tác động của vụ việc này lớn đến nỗi, hiện nay, đã có nơi, doanh nghiệp có xe "biển xanh" người ta đã phải giấu nhẹm, cất kỹ xe đi để tránh tai tiếng.