Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải phẫu thuật

Từ trái sang: Tổng thống Barack Obama, ông Ashton Carter, phó tổng thống Joe Biden
Từ trái sang: Tổng thống Barack Obama, ông Ashton Carter, phó tổng thống Joe Biden
TPO - Truyền thông Mỹ ngày 12/12 đưa tin, ông Ashton Carter, người được tổng thống Obama đề cử chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ vừa trải qua cuộc phẫu thuật lưng.

AP dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng, Josh Earnest cho biết, cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch từ lâu, trước khi Tổng thống Barack Obama đề cử ông Carter vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Chuck Hagel.


“Ông Carter đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật sớm hơn so với kế hoạch, trước khi Thượng viện phê chuẩn", ông Earnest nói.


Cũng theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Carter đang nghỉ ngơi bên người thân và chờ quá trình phê chuẩn.

Ngày 5/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử ông Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Chuck Hagel, người từ nhiệm hôm 24/11.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Carter sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng thứ tư dưới thời Tổng thống Obama. Quá trình phê chuẩn dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2015.  

Ông Ashton Carter là thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Lầu Năm Góc từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013. Trước đó, ông phụ trách mua vũ khí cho Lầu Năm Góc giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011. 

Ông cũng từng là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách an ninh quốc tế dưới thời Tổng thống Bill Clinton vào những năm 1990. 

Theo AP
MỚI - NÓNG