Ukraine yêu cầu Nga ngừng hoạt động cứu trợ miền Đông

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga
Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebyinis ngày 16/9 cho biết, Kiev đang yêu cầu Nga ngừng gửi đoàn xe viện trợ nhân đạo tới miền đông nước này.  

“Chúng tôi yêu cầu Nga chấm dứt các hành động khiêu khích bằng việc gửi sang Ukraine cái gọi là các đoàn xe viện trợ nhân đạo”, hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời ông Perebyinis cho hay.

Ông Perebyinis cũng kêu gọi Moscow “rút binh lính, những người mà phối hợp với lực lượng khủng bố khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Lâu nay, Ukraine và phương Tây  cáo buộc Nga mượn danh nghĩa đưa hàng viện trợ nhân đạo sang Ukraine để cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai và thậm chí là can thiệp quân sự trực tiếp tại khu vực miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức Nga, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đều lên tiếng bác bỏ bất kì mọi sự liên quan của Nga tới cuộc xung đột Ukraine.

Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc gia tranh giữa phe chính phủ và phe ly khai ở miền Đông Ukraine bắt đầu từ tháng 4 đến nay, đã khiến 2.700 người thiệt mạng.

Hiện tại, cả hai bên đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở thủ đô Minsk (Belarus) ngày 5/9 với sự tham gia của đại diện chính quyền Kiev, phe nổi dậy, Nga cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG