Ukraine tuyên bố trừng phạt Iran 50 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Ukraine vừa cảnh báo rằng Iran sẽ gặp “hậu quả”, sau khi thủ đô Kiev bị tấn công bằng loạt máy bay không người lái Shahed trong đêm.
Ukraine tuyên bố trừng phạt Iran 50 năm ảnh 1

Một toà chung cư ở Kiev hư hỏng nặng vì đợt tấn công bằng máy bay không người lái đêm 28/5. (Ảnh: Getty)

“Tehran đã trở thành một đồng minh chủ chốt của Mátxcơva trong cuộc chiến này, cố tình cung cấp các loại vũ khí để tấn công các thành phố”, ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Văn phòng tổng thống Ukraine, viết trên Twitter.

“Cuộc tấn công vào Kiev đêm nay (28/5 - PV) bằng 50 máy bay không người lái Shahed trong Ngày Thành phố là một sự xác nhận mạnh mẽ sự thật này… Về pháp lý, Iran đang làm điều này với ý định trực tiếp và nhận thức được hậu quả. Và chắc chắn sẽ có những hậu quả”, ông Podolyak nói.

Vị cố vấn cho biết, Tổng thống Volodymir Zelensky sẽ đề xuất chính phủ trừng phạt Iran trong 50 năm.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm hạn chế thương mại, tài chính và công nghệ đối với Iran, cấm Iran vận chuyển đường biển và hàng không qua lãnh thổ Ukraine, cấm các công dân Iran rút tiền từ Ukraine.

Máy bay không người lái Shahed-129 và Shahed-191 có thể mang theo vũ khí dẫn đường chính xác và có thể dùng để do thám.

Iran có vẻ đang nâng cấp loại máy bay này để đầu đạn có thể gây tổn thất tối đa cho mục tiêu, CNN dẫn tài liệu điều tra cho biết.

Ngày 28/5, ông Zelensky ca ngợi lực lượng phòng không Ukraine là “những anh hùng”, sau khi đối phó với loạt tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev trong đêm.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky khen ngợi công việc của lực lượng phòng không Ukraine, những người mà ông nói rằng “đã nghe còi báo động không kích không giống hầu hết những người khác”.

Ngày 28/5, lực lượng phòng không Ukraine cho biết họ đã bắn rơi thành công 52 trong tổng số 54 máy bay không người lái mà Nga phóng ra. Tại thủ đô Kiev, lực lượng phòng không khẳng định đã bắn rơi 40 phương tiện này.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.