Ukraine tố Nga gửi vũ khí hạng nặng cho phe ly khai

TP - Theo Reuters, ngày 25/11, Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga đang gửi tiếp viện cho lực lượng ly khai ở miền Đông nước này. Kiev nói đã phát hiện nhiều đoàn xe chở các thiết bị hạng nặng vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine hôm 24/11. 
Ukraine tố Nga gửi vũ khí hạng nặng cho phe ly khai ảnh 1

Ảnh minh họa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebyinis nói rằng, Nga tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Theo ông Perebyinis, đoàn xe 85 chiếc bị phát hiện khi tiến từ Nga vào lãnh thổ Ukraine qua cửa khẩu Izvaryne. Nga luôn bác bỏ cáo buộc của phía Ukraine.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga dự định tới ngày 30/11 sẽ bàn giao lô hàng nhân đạo mới cho Donetsk và Lugansk. Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vladimir Stepanov cho biết, Nga đang chuẩn bị đợt viện trợ nhân đạo mới và bốc hàng lên xe.

Hàng viện trợ đợt này bao gồm vật liệu xây dựng, thực phẩm và nhiên liệu cho các dịch vụ khẩn cấp như cứu hỏa, cứu thương. Dự kiến, Nga đưa hơn 100 xe chuyên chở hơn 1.000 tấn hàng hóa. Một nửa số xe sẽ đến Lugansk, một nửa tới Donetsk. Đây là đoàn vận tải thứ 8 của Nga đến đông nam Ukraine kể từ tháng 8.

Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.