Ukraine: Thị trưởng nói Vùng Zaporozhye muốn 'về cùng nhà' với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân ở "các khu vực đã được giải phóng thuộc Vùng Zaporozhye" muốn một cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập Nga càng sớm càng tốt, một thị trưởng địa phương cho biết hôm 9/6.

"Cư dân ở các khu vực đã được giải phóng muốn đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, để nói lên ý kiến của họ, vì họ không muốn ở lại dưới chế độ Kiev mà thay vào đó muốn trở thành một gia đình thống nhất với Nga", Thị trưởng thành phố Melitopol - Galina Danilchenko cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24.

Nữ thị trưởng khẳng định các quan chức địa phương sẽ sẵn sàng cho một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng một số vấn đề kỹ thuật cần phải được giải quyết, bao gồm cả các vấn đề về kết nối không dây.

Thị trưởng Melitopol cho rằng "bằng việc pháo kích các khu vực biên giới nhằm phá hủy nguồn dự trữ lương thực, chính quyền Ukraine đã vô tình thúc đẩy người dân đến một cuộc trưng cầu dân ý".

Ukraine: Thị trưởng nói Vùng Zaporozhye muốn 'về cùng nhà' với Nga ảnh 1

Vùng Zaporozhye nằm giữa Vùng Kherson và Donbass.

Cách đây vài ngày, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự-dân sự Vùng Zaporozhye - Yevgeny Balitsky cho biết có khả năng khu vực này sẽ chuẩn bị trong vài tháng tới để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sớm nhất vào mùa thu.

Theo Balitsky, ông đã tổ chức nhiều cuộc họp với cư dân địa phương, hầu hết đều ủng hộ việc khu vực gia nhập Nga.

Một thành viên của hội đồng chính quyền Vùng Zaporozhye, Vladimir Rogov, cho biết khu vực của ông dự kiến sẽ sáp nhập Nga với tư cách là một phần của Khu liên bang phía Nam.

Cũng trong ngày 9/6, ông Vladimir Rogov nói với Tass rằng những người Ukraine đến các khu vực "đã được giải phóng" ở vùng này có thể xin nhập quốc tịch Nga miễn phí.

Trước đó ông Rogov cho biết dân số những vùng "đã được giải phóng" ở Zaporozhye lên tới khoảng 1 triệu người. Và cư dân từ các khu vực khác của Ukraine đang đổ về vùng này.

Khoảng 70% lãnh thổ Vùng Zaporozhye hiện không còn thuộc quyền kiểm soát của Kiev, nhưng quân đội Ukraine vẫn kiểm soát thủ phủ - nơi gần một nửa dân số Zaporozhye đang sinh sống.

Vào ngày 25/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nới lỏng các quy định cấp quyền công dân Nga cho cư dân các vùng Zaporozhye và Kherson của Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...