Mátxcơva thông báo mở tuyến đường bộ nối Crimea với phần còn lại của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết một tuyến đường bộ đã được hình thành để kết nối giữa bán đảo Crimea và phần còn lại của lãnh thổ Nga.
Mátxcơva thông báo mở tuyến đường bộ nối Crimea với phần còn lại của Nga ảnh 1

Cây cầu nối giữa lục địa Nga với bán đảo Crimea. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được ông Sergey Shoigu đưa ra trong một hội nghị hôm nay, 7/6.

Theo ông Shoigu, "hiện đã có tuyến đường bộ kết nối giữa Crimea và phần còn lại của Nga". "Và nguồn cung cấp nước liên tục cho bán đảo Crimea thông qua kênh Bắc Crimea đã được khôi phục."

Trước đó, những người muốn di chuyển từ lục địa Nga đến bán đảo Crimea buộc phải đi qua cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch.

Mátxcơva thông báo mở tuyến đường bộ nối Crimea với phần còn lại của Nga ảnh 2

Trước đó, những người muốn đi từ Nga sang Crimea phải đi qua Eo biển Kerch. Ảnh: The Conversation

Cũng trong ngày 7/6, ông Kirill Stremousov - một lãnh đạo Vùng Kherson (Ukraine) cho biết khu vực này có thể sẽ tiếp bước Crimea với ý tưởng sáp nhập Nga.

"Khi mọi người đến thăm Crimea, họ sẽ thấy sự đổi thay từng ngày trong 8 năm qua. Không chỉ là những con đường mới, mà chất lượng cuộc sống cũng thay đổi. Tất nhiên họ sẽ cảm thấy Crimea là một ví dụ đáng noi theo. Rất có thể, Vùng Kherson sẽ tiếp bước Crimea", ông Stremousov nói.

Trước đó, ông Stremousov cho biết các nhà chức trách của Vùng Kherson dự định khởi xướng một kiến nghị trong tương lai gần ủng hộ việc sáp nhập Nga với tư cách là một lãnh thổ hợp thành chính thức của liên bang.

Ông giải thích rằng các nhà chức trách vẫn chưa tìm ra cơ chế sáp nhập Nga, bởi vì bây giờ họ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề hàng ngày của cư dân.

Tuần trước, ông Stremousov nói rằng Vùng Kherson có khả năng sẽ đưa ra quyết định về việc sáp nhập Nga bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Các cuộc bầu cử cơ quan công quyền sẽ diễn ra sau đó.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov hôm nay bác bỏ thông tin cho rằng Mátxcơva sẽ không thảo luận về tình trạng của Kherson và Zaporozhye với Kiev nếu các cuộc đàm phán được nối lại.

"Tất cả đều sai. Đây là thông tin không chính xác", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, nguồn tin của tờ Izvestia cho biết Vùng Kherson và Zaporozhye sẽ không được đưa vào thỏa thuận mới giữa Nga và Kiev vì đại đa số cư dân trong khu vực ủng hộ Nga.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.