Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ sắp thăm Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sheman sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10-13/6, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao thông báo.
Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ sắp thăm Việt Nam ảnh 1

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Trong chuyến thăm, Thứ trưởng Wendy Sherman sẽ gặp đại diện các bộ, ban, ngành của Việt Nam để trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác song phương, một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong chuyến công du lần này, bà Sherman thăm bốn quốc gia châu Á, gồm Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Lào, trong thời gian từ ngày 5-14/6. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến công du nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tiếp nối Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN diễn ra vào tháng trước.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, tại TPHCM, bà Sherman sẽ gặp lãnh đạo thành phố và có bài phát biểu tại ĐH Fulbright. Tại Hà Nội, bà sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ song phương và sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sheman dự kiến sẽ thông báo khoản hỗ trợ bổ sung cho hoạt động rà phá bom mìn chưa nổ, thể hiện cam kết tiếp tục xử lý hậu quả chiến tranh.

Bà Sherman cũng sẽ thảo luận với đại diện khu vực tư nhân về sự bền vững của chuỗi cung ứng và tham gia khởi động một dự án chống buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG