Ukraine phong toả một thành phố để truy tìm người chỉ điểm cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền thành phố Mykolaiv (Ukraine) đã áp dụng những biện pháp quyết liệt để tìm kiếm “cộng tác viên” và “phần tử ly khai” có xu hướng thân Nga hoặc giúp đỡ lực lượng Nga bằng bất kỳ cách nào.
Ukraine phong toả một thành phố để truy tìm người chỉ điểm cho Nga ảnh 1
Thống đốc Vitaliy Kim. Ảnh: CBC

Hôm 5/8, Thống đốc tỉnh Mykolaiv - Vitaliy Kim đã quyết định áp lệnh phong toả toàn thành phố trong 2 ngày (từ tối thứ Sáu đến thứ Hai). Mykolaiv là nơi sinh sống của gần nửa triệu người Ukraine trước khi xung đột bùng phát.

Trong khoảng thời gian này, cư dân Mykolaiv bị cấm ra ngoài hoặc đến bất kỳ địa điểm công cộng nào nếu không có giấy phép đặc biệt. Trong trường hợp khẩn cấp cần phải ra ngoài, người dân sẽ được hộ tống bởi cảnh sát, hãng thông tấn Ukraine UNIAN cho biết.

Cùng lúc đó, các nhân viên an ninh sẽ tranh thủ tìm kiếm những “cộng tác viên” hoặc “phần tử ly khai” được cho là có xu hướng thân Nga hoặc giúp đỡ lực lượng Nga bằng bất kỳ cách nào. Chiến dịch hiện đang được tiến hành và cảnh sát sẽ tiết lộ kết quả sớm nhất vào ngày mai, 8/8.

Bà Anna Zamazeeva, người đứng đầu hội đồng khu vực Mykolaiv cho biết: “Tất cả các cư dân địa phương hiện đang được kiểm tra” .Những người dự định rời thành phố và đã mua vé xe lửa hoặc xe buýt từ trước đó sẽ được phép rời đi sau khi bị kiểm tra tại các chốt an ninh.

Theo bà Zamazeeva, cảnh sát đang tiến hành khám xét từng căn nhà trên toàn thành phố. “Họ đang kiểm tra tất cả mọi người; kiểm tra căn cước công dân, điện thoại di động, mọi thứ”, bà nói.

Quan chức này lập luận rằng các "cộng tác viên" sẽ an toàn hơn nhiều khi ở trong tù vì người dân địa phương có thể truy lùng họ nếu danh tính của họ bị bại lộ. “Tốt hơn là họ nên ở trong tù cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng”, bà nói thêm

Trước đó, Thống đốc Vitalyi Kim đã công bố khoản tiền thưởng 100 đô la cho những người có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy giúp phát hiện gián điệp và các phần tử phá hoại, những người mà quan chức Ukraine tin rằng đã cung cấp toạ độ mục tiêu cho quân đội Nga. Chính quyền địa phương từng cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 4 người chỉ điểm.

Đầu tuần này, các lực lượng Nga cho biết đã tấn công một căn cứ tạm thời của Quân đoàn Quốc tế Ukraine gần thành phố Mykolaiv, sử dụng vũ khí chính xác cao. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công đã khiến 250 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng.

Theo RT
MỚI - NÓNG