Ukraine: Thống đốc Mykolaiv dọa phong tỏa thành phố để truy tìm người hợp tác với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống đốc tỉnh Mykolaiv (Tây Nam Ukraine) - Vitaliy Kim cho biết thành phố thủ phủ có thể sẽ bị phong tỏa để cơ quan chức năng truy tìm các gián điệp được cho là có liên kết với Nga.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền thành phố Mykolaiv và quân đội Ukraine đã bắt giữ 12 người được cho là đang hợp tác với Nga, theo ông Vitaliy Kim.

Khi được hỏi về số người bị nghi là “gián điệp”, Thống đốc thừa nhận rằng ông nghi ngờ tất cả mọi người.

“Tôi nghi ngờ tất cả, nhưng tất nhiên là chỉ có một vài người”, ông Kim nói, và cho biết thêm rằng ông có một “chiến lược bí mật” để phát hiện và bắt giữ gián điệp.

Ukraine: Thống đốc Mykolaiv dọa phong tỏa thành phố để truy tìm người hợp tác với Nga ảnh 1

Thống đốc Vitaliy Kim. Ảnh: CBC

Thống đốc tiết lộ thành phố Mykolaiv có thể sẽ bị phong tỏa. Biện pháp quyết liệt này là cần thiết để bắt giữ những người bị cho là gián điệp.

Để duy trì sự mạnh mẽ khi đối đầu với các lực lượng Nga, “ta phải giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”, ông Kim nhấn mạnh.

Đầu tuần này, Thống đốc đã công bố khoản tiền thưởng 100 đô la cho những người có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy giúp phát hiện gián điệp và các phần tử phá hoại.

Tuyên bố của ông Kim được đưa ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua quyết định sa thải ông Ivan Bakanov - lãnh đạo Cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU) và bà Irina Venediktova - Tổng công tố. Nhiều nhân viên cấp dưới của bà Venediktova và ông Bakanov bị cáo buộc phản quốc.

Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cách chức những người đứng đầu các văn phòng SBU ở 5 khu vực.

Theo ông Zelensky, 651 trường hợp cáo buộc phản quốc và hợp tác với nước ngoài đã được phát hiện trong các cơ quan công tố và thực thi pháp luật. Một số người trong đó đã bị buộc tội.

Trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra, “hơn 60 nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật và SBU” vẫn ở trong “vùng lãnh thổ Nga kiểm soát” và hiện đang chống lại Kiev, ông Zelensky cáo buộc.

Theo RT, Telegraph
MỚI - NÓNG