Ukraine nói vẫn chưa tung ra lực lượng dự bị chính trong chiến dịch phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đáp trả những nghi ngờ về tiến độ của cuộc phản công mùa hè, nhấn mạnh rằng những thắng lợi khiêm tốn gần đây trước lực lượng Nga chỉ là “bước đệm” của một đợt tiến công lớn trong tương lai.
Ukraine nói vẫn chưa tung ra lực lượng dự bị chính trong chiến dịch phản công ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ảnh: Reuters

Ông Oleksiy Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói với Financial Times (FT) rằng việc giành lại một số ngôi làng trong những tuần gần đây "không phải là sự kiện chính" trong kế hoạch phản công của Kiev.

“Khi việc đó xảy ra, tất cả các bạn sẽ thấy. Mọi người sẽ thấy tất cả mọi thứ”, ông Reznikov nói, đáp trả những lời đồn đoán về tiến độ chậm chạp của quân đội Ukraine trước các vị trí kiên cố của Nga.

Ông xác nhận rằng lực dự bị chính của Ukraine, bao gồm hầu hết các lữ đoàn mới được đào tạo ở phương Tây và được trang bị xe tăng, xe bọc thép hiện đại của NATO, vẫn chưa được sử dụng trong chiến dịch.

“Một khi tình hình nóng lên, chúng ta sẽ thấy họ kiên cường đến mức nào”, ông Reznikov nói, đề cập đến các hoạt động phản công trong tương lai. “Chúng ta cần tin tưởng vào lực lượng an ninh và quốc phòng cũng như các đối tác cung cấp vũ khí.”

Bộ trưởng cho biết quân đội Ukraine tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho quân đội Nga, nhưng không hé lộ chi tiết.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đến nay đã giành lại khoảng 300 km vuông từ lực lượng Nga, gấp đôi những gì Kiev công bố chính thức. Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn thừa nhận rằng những thành quả đạt được là “chậm hơn mong muốn”.

Ukraine nói vẫn chưa tung ra lực lượng dự bị chính trong chiến dịch phản công ảnh 2

Binh sĩ Ukraine chụp ảnh cùng quốc kỳ tại Blahodatne, ngôi làng mà quân đội nước này vừa giành lại được ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Theo ông Reznikov, các lực lượng của Ukraine đã đạt được "những thành tựu nhất định" mà bộ tổng tham mưu đã không công khai để tránh “lộ bài”. Ông cho rằng “chiến thắng của Ukraine là hoàn toàn có thật và sẽ đến sớm”. Bộ trưởng cũng kêu gọi phương Tây đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp vũ khí để giúp Kiev tiến tới chiến thắng.

Là nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine về cung cấp vũ khí, ông Reznikov đã thiết lập mối quan hệ bền chặt với các đối tác phương Tây, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Ông Reznikov nhắc lại lời kêu gọi của Kiev với NATO để thúc đẩy nỗ lực của Ukraine trong việc gia nhập liên minh, mặc dù ông thừa nhận rằng nước này sẽ không được đề nghị trở thành thành viên khối trong giai đoạn này của cuộc chiến.

Ukraine là “quốc gia duy nhất trên thế giới có kinh nghiệm kiềm chế Nga trên chiến trường và bắt đầu chiến đấu với họ bằng vũ khí của NATO”, ông Reznikov nói. “Còn lý lẽ nào khác cần thiết hơn để đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO?”

Theo FT, các lực lượng Ukraine hiện đang tham gia vào các chiến dịch định hình nhằm kiểm tra các phòng tuyến của Nga, vốn được củng cố nghiêm ngặt bằng nhiều lớp lực lượng, bãi mìn và chiến hào.

Giới phân tích cho rằng nhiều đòn tấn công đã được “thiết kế” để khiến Nga phải suy đoán về địa điểm mà Ukraine sẽ phát động đòn tấn công chính.

Theo Financial Times
MỚI - NÓNG