Ukraine ký ghi nhớ hòa bình với quân ly khai

Cựu Tổng thống Ukraine Kuchma (giữa) công bố biên bản ghi nhớ kế hoạch hoà bình miền đông
Cựu Tổng thống Ukraine Kuchma (giữa) công bố biên bản ghi nhớ kế hoạch hoà bình miền đông
TPO - Chính phủ Ukraine và quân ly khai vừa đạt được thoả thuận thông qua bản ghi nhớ về kế hoạch hoà bình cho cuộc xung đột ở miền Đông quốc gia này, BBC hôm nay đưa tin.  

Theo BBC, bản ghi nhớ đã được thông báo tại thủ đô Minsk của Belarus, nơi từng diễn ra cuộc ký kết thoả thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine hôm 5/9.

Trước đó vào đêm 19/9, các đại diện của Nga, Ukraine, quân ly khai miền Đông và Tổ chức Hợp tác An ninh và phát triển Kinh tế châu Âu (OSCE) đã có cuộc đàm phán về kế hoạch hoà bình này.

Biên bản ghi nhớ có 9 điểm, trong đó gồm việc thiết lập vùng đệm 30km, khu vực cấm bay ở miền đông Ukraine cũng như các bên phải rút toàn bộ lính đánh thuê nước ngoài khỏi khu vực.

Đại diện phía chính phủ Kiev tham gia đàm phán, cựu Tổng thống Leonid Kuchma cho biết, các bên đồng thời phải lùi vũ khí hạng nặng 15km, ngừng các hoạt động quân sự. Các quan sát viên OSCE cũng được triển khai để giám sát việc thực thi thoả thuận.

Được biết, biên bản ghi nhớ trên không đề cập tới việc dành quyền tự trị cho vùng Donetsk và Luhansk, như đề xuất mới đây của Tổng thống Petro Poroshenko, đã được quốc hội Ukraine thông qua.

“Chúng tôi có quan điểm của mình, và họ (Kiev) cũng có quan điểm của họ”-lãnh đạo phe ly khai miền đông, Alexander Zakharchenko cho biết.

Đại sứ Nga tại Ukraine, Mikhail Zurabov cho biết, cả hai phía xung đột ở miền đông Ukraine vừa qua đều có các tay súng đánh thuê nước ngoài. Ông Zurabov kêu gọi OSCE giám sát việc các lực lượng này rút khỏi miền Đông Ukraine.

Theo BBC
MỚI - NÓNG