Ukraine khuyến cáo công dân nên rời Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Ukraine khuyến cáo công dân nước này nên “hạn chế đến Nga” dù với bất kỳ lí do gì. “Những người hiện đang ở Nga nên rời khỏi nước này ngay lập tức”, Kiev thúc giục.

Tuyên bố - đưa ra ngày 23/3 - nhấn mạnh những người không nghe theo khuyến cáo có thể “gặp nhiều khó khăn trong việc được Kiev bảo vệ”.

Bộ Ngoại giao Ukraine trước đó đã kiến nghị Tổng thống Volodymyr Zelensky cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Nga để đáp trả việc Mátxcơva công nhận 2 tỉnh ly khai ở phía Đông Ukraine là 2 quốc gia có chủ quyền.

Hôm 22/2, Mátxcơva quyết định sơ tán các nhân viên ngoại giao của nước này khỏi Ukraine với lý do Đại sứ quán Nga ở Kiev bị đe doạ.

“Đại sứ quán Nga ở Kiev và Tổng lãnh sự quán ở Odessa, Lvov, Kharkov đang liên tục bị tấn công”, trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. “Các nhà ngoại giao Nga cũng trở thành mục tiêu của các hành động gây hấn. Họ bị đe doạ. Xe của họ bị phóng hoả.”

Phía Nga cáo buộc chính quyền Kiev không hành động để bảo vệ các nhà ngoại giao Nga, “bất chấp nghĩa vụ theo Công ước Vienna” (thoả thuận khung về quan hệ ngoại giao).

Trước Nga, một số quốc gia khác (bao gồm Mỹ) đã chuyển nhân viên ngoại giao từ Kiev đến miền Tây Ukraine, cách xa biên giới chung với Nga và Belarus do lo ngại nguy cơ bùng phát xung đột.

Ngày 21/2, Nga chính thức công nhận nền độc lập của “Cộng hoà Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR) và “Cộng hoà Nhân dân Lugansk” tự xưng (LPR) - hai quốc gia ly khai tách khỏi Ukraine vào năm 2014.

Giải thích về quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc công nhận là cần thiết vì chính quyền Ukraine đã từ bỏ các cuộc đàm phán và đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát các khu vực ly khai. Kiev phủ nhận cáo buộc này, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công ở đường ranh giới là do chính phe ly khai dàn dựng.

Theo RT
MỚI - NÓNG