Ukraine khẳng định chưa ra lệnh cho quân đội tiến vào Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Alexey Danilov tuyên bố Kiev chưa phát lệnh “giải phóng Donbass”, dù các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk đã bắt đầu sơ tán dân thường sang Nga vì lo ngại nguy cơ bị Kiev tấn công.

“Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng hiện chưa có lệnh giải phóng lãnh thổ của chúng ta bằng vũ lực”, ông Danilov nói, đề cập đến 2 "nước cộng hoà Donetsk và Luhansk" tự xưng - khu vực do lực lượng chủ trương ly khai khỏi Ukraine kiểm soát.

“Kiev nhận thức được rằng một chiến dịch như vậy sẽ dẫn đến thương vong lớn cho dân thường”, ông Danilov nói thêm. “Vì vậy, phía chúng tôi không thể đưa ra một mệnh lệnh như vậy."

Ông Danilov cũng cáo buộc Nga đưa ra thông tin sai lệch về một cuộc tấn công sắp xảy ra để kích động "phản ứng mà họ muốn" từ Ukraine. Quân đội Ukraine sẽ chỉ nổ súng nếu quốc gia gặp nguy hiểm, Danilov nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Danilov được đưa ra sau cuộc họp của NSDC tối 18/2, với sự tham dự của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Alexey Reznikov, Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny, và Bộ trưởng Tái sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Irina Vereshchuk.

Ukraine khẳng định chưa ra lệnh cho quân đội tiến vào Donbass ảnh 1

Hai "nước cộng hoà Donetsk và Luhansk" tự xưng (màu vàng đậm, thuộc vùng Donbass). Ảnh: BBC

Sự phủ nhận của Kiev về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công được đưa ra ngay sau khi Denis Pushilin, người đứng đầu "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng, nói với kênh truyền hình Nga rằng một cuộc tấn công tổng lực của quân đội Ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Pushilin mô tả tình hình là "nghiêm trọng." Khi được hỏi liệu có nguy cơ xảy ra chiến tranh không, ông trả lời: “Có. Không may là đúng vậy."

Ngay trong buổi tối 18/2, một quả bom xe đã phát nổ ở Donetsk, được cho là nhắm vào người đứng đầu lực lượng dân quân địa phương. Tại Luhansk, 2 vụ nổ tương tự cũng được ghi nhận.

Hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine cùng lúc thông báo rằng phụ nữ, trẻ em và người già phải di tản sang nước láng giềng Nga để đảm bảo an toàn. Số người phải sơ tán từ Donetsk có thể lên tới 700.000 người.

Theo RT
MỚI - NÓNG