Ukraine dùng xe tăng và pháo phản lực tấn công Slavyansk

Tuyên bố của Thủ tướng tạm quyền Ukraine về việc “giải phóng Donetsk và Lugansk từ những kẻ khủng bố” đã sớm hành hành động. Hôm nay, quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng và pháo phản lực phóng loạt tấn công vào thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk.

Theo tờ Tiếng nói nước Nga, hôm nay quân đội Ukraina bắt đầu sử dụng các xe tăng vào chiến dịch quân sự chống lại lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk, phía đông nam đất nước.

Ukraine dùng xe tăng và pháo phản lực tấn công Slavyansk ảnh 1

Đây là đợt tấn công xe tăng đầu tiên vào thành phố này trong hai tháng hoạt động trừng phạt, RIA “Novosti” được thông báo từ trụ sở lực lượng dân quân thành phố.

Tại trụ sở, các phóng viên được kể rằng xe tăng tấn công vào thành phố từ phía bắc và phía đông, từ làng Semenovka mà trước đó đã bị nã pháo sớm thứ Sáu. Lực lượng dân quân cơ động liên tục để không phải đối đầu trực tiếp. Theo báo cáo của họ, một xe tăng đã bị bắn hỏng.

Một số thị trấn ngoại vi Slavyansk đang bị bắn phá, theo khẳng định của lực lượng dân quân, quân đội Ukraina đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt “Grad”, cũng như súng cối và pháo nòng ngắn “Akasia”. Người dân địa phương đang ẩn nấp trong tầng hầm của nhà mình. Không có dữ liệu về người thiệt mạng.

Cũng vào hôm nay, hãng tin Unian của Ukraine dẫn lời Thủ tướng tạm quyền Ukraine, ông Yatsenyuk khẳng định, Donetsk và Lugansk sẽ “vắng bóng những kẻ khủng bố”.

Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố trước phiên họp Quốc hội Ukraine: “Chúng tôi sẽ giải phóng Donetsk và Lugansk”, và rằng “Các hoạt động cướp bóc và khủng bố, tài trợ từ bên ngoài sẽ chấm dứt”.

Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ tạm quyền Ukraine đưa ra trong bối cảnh binh sĩ và an ninh Ukraine đang đẩy nhanh chiến dịch “chống khủng bố” nhằm vào lực lượng ly khai miền Đông nước này.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.