Ukraine cấm giảng dạy 'Chiến tranh và hòa bình' trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Giáo dục Ukraine thông báo tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolstoy và một số tác phẩm khác có nội dung tôn vinh quân đội Nga sẽ không còn được giảng dạy trong các trường học ở Ukraine.

“Tất cả các tác phẩm này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chương trình văn học nước ngoài”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Andrey Vitrenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine 24. “Ví dụ, tác phẩm 'Chiến tranh và hòa bình' sẽ không còn được giảng dạy ở Ukraine nữa.”

Cũng theo Thứ trưởng Vitrenko, Bộ Giáo dục Ukraine vẫn đang nghiên cứu để đưa ra danh sách đầy đủ các tác phẩm của những nhà văn Nga bị loại khỏi chương trình học.

Tháng trước, Bộ Văn hóa và Chính sách thông tin của Ukraine ra quyết định tương tự khi thông báo các tác phẩm văn học “quảng bá, tuyên truyền cho Nga” sẽ bị loại bỏ khỏi các thư viện Ukraine và được thay thế bằng sách của các tác giả Ukraine.

Tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” viết về Đế chế Nga trong cuộc chiến với Hoàng đế Napoleon (Pháp), được xuất bản dưới dạng nhiều kỳ từ năm 1865 đến 1867. Trong một bài báo năm 1880 trên tạp chí Pháp, tiểu thuyết gia người Nga Ivan Turgenev gọi đây là “một trong những cuốn sách đáng chú ý nhất của thời đại chúng ta”, là “tác phẩm tuyệt vời của một nhà văn vĩ đại, miêu tả một nước Nga đích thực”.

Kể từ đó, tác phẩm đã được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới và được chuyển thành phim.

Tuy nhiên, Kiev từ lâu đã hạn chế việc giảng dạy các tác phẩm nghệ thuật và ngôn ngữ Nga. Vào tháng 3/2019, Chính phủ Ukraine đã cấm khoảng 40 tác phẩm nghệ thuật do đề cập đến các doanh nghiệp, nghệ sĩ, mạng xã hội Nga, Liên Xô hoặc các nhân vật chính trị của Liên Xô.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.