THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, trong bối cảnh tình hình miền Đông đang rất khó khăn.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi có những ý kiến cho rằng, Ukraine nên nhượng bộ một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. “Chúng tôi phải giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình”, Tổng thống Ukraine Zelensky trả lời phỏng vấn báo Financial Times của Anh ngày 7/6. Theo ông Zelensky, Nga hiện đang kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine. Ông cũng nhiều lần khẳng định, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, song kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ.


Cảnh sát Anh phát hiện gói đồ khả nghi ở thủ đô London. Ngày 7/6, cảnh sát đã lập một hành lang an toàn ở Westminster, khu vực quanh tòa nhà quốc hội ở thủ đô London của Anh, để tiến hành điều tra một gói đồ khả nghi được phát hiện tại đây.


Nga tuyên bố mở hành lang trên bộ tới Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết một tuyến đường bộ đã được hình thành để kết nối giữa bán đảo Crimea và phần còn lại của lãnh thổ Nga. (XEM CHI TIẾT...)


Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ngày 7/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, việc đã bị đình trệ bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trọng tâm của các cuộc đàm phán là việc mở một hành lang an toàn để vận chuyển ngũ cốc của Ukraine bị kẹt tại các cảng của đất nước bị chiến tranh tàn phá này.


Nhật Bản, Mỹ lại diễn tập chung trên không. Ngày 7/6, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập máy bay chiến đấu trên biển Nhật Bản lần thứ hai trong vòng 2 tuần qua, vài ngày sau các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và ngày càng có nhiều lo ngại Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân. Thông cáo báo chí của Bộ trên cho hay 4 máy bay tiêm kích F-15 từ căn cứ Chitose của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản ở Hokkaido và 2 máy bay tiêm kích F-16 từ căn cứ Không quân Mỹ ở Misawa, tỉnh Aomori đã tham gia "một loạt bài huấn luyện chiến thuật".


Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine bị đưa tới Nga để điều tra. Hãng thông tấn TASS dẫn lời nguồn thạo tin trong lực lượng chấp pháp Nga rằng hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng tại thành phố Mariupol đã được đưa tới Nga để phục vụ điều tra. “Hơn 1.000 người từ Azovstal đã bị đưa tới Nga. Các cơ quan chấp pháp đang làm việc với những người này”, TASS hôm 8/6 dẫn nguồn tin, nhưng không cho biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với binh sĩ đầu hàng. Nguồn tin trên cũng cho biết sẽ có thêm nhiều tù binh Ukraine được chuyển tới Nga.


Đức tuyên bố không công nhận Taliban. Ngoại trưởng Đức ngày 7/6 tuyên bố sẽ không công nhận Taliban là chính quyền hợp pháp của Afghanistan vì tình trạng “kinh khủng” của luật Hồi giáo hà khắc vẫn còn. Chưa chính phủ nước ngoài nào chính thức công nhận Taliban kể từ khi họ tiếp quản Afghanistan vào tháng 8/2021, khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ hậu thuẫn rút quân khỏi đây.


NATO từ chối đảm bảo không triển khai vũ khí hạt nhân ở Thụy Điển và Phần Lan. Việc triển khai vũ khí hạt nhân là vấn đề “chủ quyền” do các quốc gia thành viên NATO quyết định, Phó Tổng Thư ký NATO Camille Grand nói. Phó Tổng Thư ký NATO Camille Grand cho biết NATO từ chối đảm bảo với Nga sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân ở Thụy Điển và Phần Lan nếu 2 nước này gia nhập liên minh.


Quốc hội Mỹ bất đồng sâu sắc về kiểm soát súng đạn. Theo tờ The Hill số ra mới đây, các nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày càng bất đồng về vấn đề kiểm soát súng đạn mỗi khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt ở nước này. Trong Quốc hội Mỹ, các nghị sỹ đảng Dân chủ cho rằng nên "có ít súng và ít người sử dụng hơn" vì lợi ích và sự an toàn của người dân trước các vụ bạo lực mà họ cho là có thể ngăn chặn được. Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa lại thiên về quan điểm cho rằng quyền sở hữu súng là bất khả xâm phạm và bất kỳ nỗ lực nào hạn chế quyền này đều là vi hiến.


Đụng độ sắc tộc tại Sudan, hàng chục người thiệt mạng. Giao tranh ác liệt ở miền Tây và miền Nam Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và hàng chục người bị thương khiến đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) phải bày tỏ quan ngại. Ngày 7/6, các nhân chứng cho biết các vụ giao tranh diễn ra riêng rẽ. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến các cuộc đụng độ giữa nông dân và các nhóm chăn nuôi Arab bán du mục.


Nga đình chỉ thỏa thuận đánh bắt cá với Nhật Bản. Ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang đình chỉ một thỏa thuận cho phép ngư dân Nhật Bản đánh bắt cá gần quần đảo tranh chấp Nam Kuril (mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc), với lý do Tokyo đã không thực hiện thanh toán theo như yêu cầu trong thỏa thuận.

MỚI - NÓNG