UBND TPHCM hoãn tiếp xúc dân Thủ Thiêm do Covid-19

UBND TPHCM hoãn tiếp xúc dân Thủ Thiêm do Covid-19
TPO - Công văn khẩn của UBND TPHCM cho biết do các cơ quan chức năng đang tập trung phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona (Covid-19) nên tạm thời chưa thể tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại với người dân Thủ Thiêm. 

Ngày 12/2, UBND TPHCM đã ban hành công văn khẩn cho biết do các cơ quan chức năng đang tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM đã thống nhất chưa tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại với các dân thuộc 5 khu phố trên địa bàn 3 phường có khiếu nại cho rằng nhà đất bị giải tỏa nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm.

UBND TPHCM hoãn tiếp xúc dân Thủ Thiêm do Covid-19 ảnh 1 Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2)

UBND TPHCM giao UBND quận 2 thông báo đến các hộ dân có khiếu nại biết. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm, hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị cần thiết để phục vụ buổi đối thoại với các hộ dân trong thời gian sắp tới.

Thời điểm tổ chức tiếp xúc đối thoại với các hộ dân sẽ có thông báo sau.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã ký công văn khẩn gửi chủ tịch UBND quận 2 về thời gian tổ chức đối thoại với công dân khiếu nại cho rằng nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TPHCM hoãn tiếp xúc dân Thủ Thiêm do Covid-19 ảnh 2 Người dân thuộc 5 khu phố trên địa bàn 3 phường ở quận 2 luôn bức xúc cho rằng nhà đất bị giải tỏa ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm trong các cuộc tiếp xúc cử tri

Theo đó, Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM thống nhất quyết định cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân sẽ được tổ chức từ ngày 17/2 đến ngày 22/2. 

Thời điểm đó, UBND TPHCM cho biết nguyên nhân tổ chức cuộc tiếp xúc đối thoại sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 chứ không làm vào dịp cuối năm vì các cơ quan, đơn vị phải tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý 2020.

UBND TP.HCM giao UBND quận 2 thông báo đến các hộ dân khiếu nại biết, đồng thời khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm, hồ sơ, tài liệu và các trang thiết bị cần thiết phục vụ buổi đối thoại với các hộ dân.

UBND TPHCM hoãn tiếp xúc dân Thủ Thiêm do Covid-19 ảnh 3 Người dân Thủ Thiêm bức xúc trình bày ý kiến với Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp 

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào đầu tháng 1, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng, người phát ngôn của UBND TPHCM cho biết về vấn đề ranh quy hoạch của các hộ dân trong 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) có nằm bên trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TPHCM chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ chính thức công bố với người dân, từ đó làm cơ sở triển khai các bước kế tiếp.

MỚI - NÓNG