UBND tỉnh chỉ đạo xác minh vụ cô giáo lừa HS làm 'gái massage'

UBND tỉnh chỉ đạo xác minh vụ cô giáo lừa HS làm 'gái massage'
TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Hà Trung xác minh, làm rõ thông tin nghi án cô giáo lừa học sinh đi làm gái Massage mà báo chí phản ánh.

UBND tỉnh chỉ đạo xác minh vụ cô giáo lừa HS làm 'gái massage'

> Bị tố đưa nữ sinh vào quán karaoke ‘tiếp khách’, cô giáo nói gì?
> Điều tra vụ cô giáo đưa học sinh đi phục vụ massage
> Cô giáo đưa HS đi làm 'gái massage' tạm thời không đứng lớp

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Hà Trung xác minh, làm rõ thông tin nghi án cô giáo lừa học sinh đi làm gái Massage mà báo chí phản ánh.

Em P (bên phải) đang kể lại sự việc cho phóng viên. Ảnh: VietNamNet
Em P (bên phải) đang kể lại sự việc cho phóng viên. Ảnh: VietNamNet.

Trong những ngày qua, trên phương tiện thông tin báo chí có phản ánh vụ việc tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra nghi án một cô giáo lừa học sinh của mình đi làm gái Massage khiến cho nạn nhân và người nhà học sinh vô cùng bức xúc, đồng thời gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Văn Việt chỉ đạo UBND huyện Hà Trung xác minh, làm rõ nội dung vụ việc mà báo chí phản ánh; xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo chủ tịch UBND tỉnh và trả lời báo chí trước ngày 10/9/2013.

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.