Hồi âm bài báo “Mòn mỏi chờ tái định cư”:

UBND huyện Mê Linh chỉ đạo cấp đất

UBND huyện Mê Linh chỉ đạo cấp đất
TP - Theo UBND huyện Mê Linh, hiện thửa đất của ông Bơ nằm ở mép ngoài của dự án đường 24 m nên chủ đầu tư chưa giải phóng mặt bằng.

Tiền Phong số 208 (ngày 27/7/2015) đăng bài “Mòn mỏi chờ tái định cư”, phản ánh việc ông Vũ Quang Bơ (thương binh, trú tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội), hiện sống trên thửa đất nằm trong chỉ giới bị thu hồi để mở rộng đường 24 m đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) giao đất cho Cty Cổ phần Hà Phong giải phóng mặt bằng từ năm 2004, nhưng đến nay ông Bơ vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

Sau khi báo đăng, ngày 26/8/2015, UBND huyện Mê Linh có văn bản (số 4000) trả lời: Hiện thửa đất của ông Bơ nằm ở mép ngoài của dự án đường 24 m nên chủ đầu tư chưa giải phóng mặt bằng. Trước thực tế trên, UBND huyện Mê Linh đã đề nghị ông Bơ giữ nguyên hiện trạng cho đến khi chủ đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định; đồng thời giao UBND xã Tiền Phong xem xét việc cấp đất ở cho các hộ gia đình tại xã, trong đó có hộ ông Bơ theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.