UBKT thành ủy Hà Nội có thể vào cuộc vụ GĐ đánh nhân viên golf

UBKT thành ủy Hà Nội có thể vào cuộc vụ GĐ đánh nhân viên golf
TPO-Trao đổi với Tiền Phong ngay sau phiên họp tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Trưởng Đoàn ĐBQHTP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết vấn đề này thuộc trách nhiệm của UBKT thành ủy Hà Nội.

Vụ Giám đốc dùng gậy đánh nhân viên sân golf ngất xỉu:

UBKT thành ủy Hà Nội có thể vào cuộc vụ GĐ đánh nhân viên golf

> Nhân viên sân golf Tam Đảo khẳng định bị vụt gậy vào đầu
> Yêu cầu giải trình và xử lý nghiêm vụ Giám đốc đánh nhân viên sân golf nhập viện

TPO-Trao đổi với Tiền Phong ngay sau phiên họp tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Trưởng Đoàn ĐBQHTP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết vấn đề này thuộc trách nhiệm của UBKT thành ủy Hà Nội.

Nếu thấy cần thiết, cơ quan này sẽ có trách nhiệm vào cuộc để làm rõ vụ việc này.

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: “Tôi có nghe thông tin vụ việc ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTTNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội dùng gậy golf đánh nhân viên ngất xỉu phải nhập viện. Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu ông Sơn báo cáo toàn bộ sự việc với Thành phố trước 17 giờ chiều nay. Tuy nhiên đến thời điểm này (16h20), theo tôi biết là chưa có báo cáo” – Ông Long cho biết.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội cũng cho rằng, hành vi dùng gậy golf để đánh nhân viên sân golf, dù ở mức độ nào, cũng không thể chấp nhận được. “Ông Sơn nói ông ấy chỉ đánh đùa thôi, nhưng tôi nghĩ đùa hay không đùa, chỉ ông ấy biết mà thôi” – Ông Long nói.

Nguyễn Tuấn

Theo Viết
MỚI - NÓNG