Uber giải thích việc ‘theo dõi’ người dùng 5 phút

Uber giải thích việc ‘theo dõi’ người dùng 5 phút
TPO - Trước việc nhiều người lo lắng khi có thông tin Uber tiếp tục thu thập vị trí của mình cho dù đã thoát ứng dụng, Uber đã lên tiếng giải thích, đây là cách bảo vệ người dùng mới của ứng dụng.  

Gần đây, khi mở ứng dụng Uber, người dùng sẽ ngay lập tức nhận thông báo yêu cầu cho phép truy cập vị trí người dùng ngay cả khi không mở ứng dụng. Điều này khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về việc Uber đang thu thập trái phép thông tin và xâm phạm quyền riêng tư của họ.

Uber vừa lên tiếng xác nhận thông báo trên, và giải thích rõ về vấn đề này. Cụ thể, nếu người dùng đồng ý và cho phép, ứng dụng sẽ tự động thu thập vị trí người dùng thêm 5 phút sau khi hành trình đã kết thúc, kể cả sau khi người dùng đã tắt ứng dụng Uber.

Giải thích cho việc làm này, Uber cho rằng đây là cách để biết được tài xế trả khách đúng địa điểm họ cần đến, và tránh việc tài xế gian lận, không hoàn thành chuyến đi khi khách hàng đã tới nơi.

Với việc thu thập thêm vị trí người dùng thêm 5 phút, Uber có thể biết được người dùng và tài xế đã không còn ở chung 1 điểm trên bản đồ nữa, qua đó xác nhận chuyến đi đã kết thúc.

Uber cũng khẳng định không bí mật theo dõi người dùng, mà công khai thông báo việc theo dõi tín hiệu GPS, và chỉ khi nào người dùng chấp nhận thông báo này, Uber mới tiến hành việc thu thập vị trí nói trên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.