U23 Thái Lan gục ngã trước đội bóng yếu hàng đầu châu lục

0:00 / 0:00
0:00
U23 Thái Lan gục ngã trước đội bóng yếu hàng đầu châu lục
TPO - Ở trận đấu mở màn thuộc khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2022 vào sáng nay, U23 Thái Lan đã có khởi đầu thất vọng khi họ bị Mông Cổ, đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều, cầm hòa 1-1.

Thái Lan vào trận khá hứng khởi. Ngay phút thứ 10, họ đã vươn lên dẫn khi Chakkrit Palapol đệm bóng nhẹ nhàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau đó ở phút 28, họ suýt nâng cách biệt lên 2-0. Tiếc rằng cú đá ở góc hẹp của một cầu thủ áo xanh lại đi ra ngoài.

Hiệp 1, Mông Cổ hầu như chịu trận. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong bảng, họ bị đánh giá là yếu chỉ ngang ngửa với U23 Lào, nếu như không muốn nói U23 Mông Cổ là mỏ điểm ở bảng J vòng loại U23 châu Á 2022.

Để so sánh, U23 Mông Cổ từng thảm bại 0-7 trước U23 Indonesia, đối thủ mà Thái Lan vẫn thường vượt qua. Do vậy, một chiến thắng đậm là điều Thái Lan tự tin sẽ giành được ở trận này.

Nhưng nhờ lợi thế sân nhà, các cầu thủ áo trắng đã chơi đầy quyết tâm. Họ nỗ lực chặn đứng các pha lên bóng tốc độ của đối thủ. Bởi vậy trong gần 20 phút cuối hiệp, Thái Lan cũng chỉ tạo ra thêm 1 tình huống nguy hiểm, nhưng Suengchitthawon đã dứt điểm không thành.

Sang hiệp 2, thế trận cân bằng hơn. Mông Cổ tự tin cầm bóng và triển khai tấn công. Phút 63, họ suýt gỡ hòa sau một cú đá phạt góc. Nhưng một cái bóng áo trắng đã lao vào dứt điểm không trúng tâm bóng.

Nhưng Mông Cổ không phải đợi lâu. Phút 76, họ đã gỡ hòa 1-1 sau nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất đẹp của Baljinyam. Trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thái Lan bắt đầu bị tâm lý trước sự tự tin của đối thủ, điều mà ít ai ngờ tới trước khi trận đấu diễn ra bởi tương quan hai bên là rất chênh lệch. Nên nhớ, Mông Cổ suốt 6 năm qua chưa thắng nổi trận nào.

Trong 20 phút cuối, U23 Thái Lan điên cuồng tấn công. Bóng liên tiếp được xẻ xuống cánh phải. Bài tấn công của họ tỏ ra khá hiệu quả ở những đường xẻ cánh và lật vào.

Nhưng bên trong, các chân sút áo xanh không bén duyên. Phút 85, một chân sút áo xanh băng vào dứt điểm hụt. Phút bù giờ, Palatpon lao vào đánh đầu từ cự ly rất gần, khoảng cách chưa tới 5m và anh cũng ở tư thế khá thoải mái. Nhưng không hiểu sao cầu thủ này vẫn không đưa được bóng vào lưới.

Pha bỏ lỡ này đã đá bay cơ hội của U23 Thái Lan, qua đó họ đành chấp nhận hòa 1-1. Chiều 28/10, U23 Thái Lan sẽ gặp Lào. Đây là cơ hội để họ có chiến thắng đầu tiên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.